OPEC chưa có ý định can thiệp để hỗ trợ giá dầu

Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait, Ali al-Omair, ngày 16/12 cho hay Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hiện chưa có ý định can thiệp vào thị trường để đẩy giá dầu thô tăng lên, mặc dù giá "vàng đen" đã giảm xuống dưới ngưỡng 60 USD/thùng.


Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait cho rằng giá dầu thô có thể tiếp tục trượt dốc.


Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait cho hay tại cuộc họp thường kỳ ngày 27/11 vừa qua, OPEC đưa ra hai quyết định. Quyết định thứ nhất là giữ nguyên hạn ngạch khai thác dầu ở mức 30 triệu thùng/ngày được thực hiện ba năm qua và quyết định thứ hai là tổ chức cuộc họp thường kỳ tiếp theo của tổ chức này vào tháng 6/2015. Cho tới thời điểm này, chưa có sự thay đổi nào đối với các quyết định trên cũng như chưa có yêu cầu nào về việc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

Bộ trưởng Ali al-Omair nói rằng OPEC không cần phải thay đổi quyết định đưa ra hôm 27/11. Kuwait tin tưởng quyết định đó là chính xác và OPEC nên duy trì quyết định này bất chấp lời kêu gọi OPEC phải hành động. Bộ trưởng cũng từ chối trả lời câu hỏi rằng mức giá dầu thô nào có thể khiến OPEC can thiệp.

Nhận định về diễn biến giá dầu, Bộ trưởng nói rằng sự lao dốc của giá dầu thô hiện nay vượt tất cả các dự báo đưa ra trước đó. Nguồn cung dư thừa trên thị trường dầu mỏ toàn cầu đã tăng từ 1,2 triệu thùng/ngày vào thời điểm OPEC nhóm họp hồi tháng trước lên 1,8 triệu thùng/ngày hiện nay. Giá dầu đang chịu sức ép từ việc nhiều thị trường trên thế giới dư thừa hay bão hòa với dầu mỏ.

Bộ trưởng dầu mỏ Kuwait nói rằng việc OPEC giữ nguyên sản lượng không nhằm mục đích tạo ra một cuộc chiến giá dầu. Vị Bộ trưởng này cho rằng giá dầu thô có thể tiếp tục trượt dốc. Theo ông, nhiều công ty dầu đá phiến và dầu cát đang khai thác dầu với chi phí cao hơn mức giá dầu trên thị trường hiện nay. Biến động của giá dầu phụ thuộc vào khả năng các công ty này có thể tiếp tục bơm dầu với mức giá dầu thấp như hiện nay. OPEC cung cấp khoảng 30% nguồn cung toàn cầu và OPEC không thể giảm mức cung ứng dầu này. Trong khi đó, nhiều chuyên gia phân tích thị trường cho rằng nếu OPEC không cắt giảm sản lượng, giá dầu thô trong năm 2015 có thể rớt xuống xấp xỉ 40 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới đã giảm gần 50% kể từ tháng Sáu vừa qua và đà giảm giá của "vàng đen" diễn ra nhanh hơn, sau khi OPEC quyết định giữ nguyên sản lượng dựa trên cơ sở thị trường dư cung dầu thô.

Trong phiên 16/12, giá dầu thô Brent Biển Bắc giao tháng 1/2015 tại London có lúc đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2009 là 58,50 USD/thùng, trước khi đóng cửa phiên ở mức 59,86 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2015 tại New York có lúc cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua là 53,60 USD/thùng, tuy sau đó đã phục hồi lên mức 55,93 USD/thùng vào cuối phiên. Lý do khiến giá dầu thô giảm sâu hơn là theo số liệu vừa công bố, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc - một trong những nước tiêu thụ dầu mỏ lớn của thế giới - giảm và Ngân hàng trung ương Nga tăng lãi suất lên 17%, song quyết định này xem ra cũng chưa thể ngăn chặn đà trượt dốc của đồng rúp.



Như Mai (Theo AFP)

Bolivia tố cáo Mỹ đứng sau việc giá dầu lao dốc
Bolivia tố cáo Mỹ đứng sau việc giá dầu lao dốc

Tổng thống Bolivia Evo Morales khẳng định Mỹ đứng đằng sau việc giá dầu giảm mạnh trên thị trường quốc tế nhằm gây thiệt hại kinh tế cho Venezuela và Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN