Nước giàu mở kho, giá dầu đi xuống

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều ngày 22/3, giá dầu đi xuống sau khi Bộ trưởng Năng lượng Pháp Eric Besson tuyên bố các nước công nghiệp hóa đang cân nhắc phương án mở một phần kho dự trữ dầu thô của mình để đối phó xu hướng tăng giá của "vàng đen".

Theo tính toán của IEA, trong 6 tháng cuối năm 2012, lượng dầu xuất khẩu từ Iran có thể giảm khoảng 800.000 đến 1 triệu thùng/ngày.



Giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 5/2012 giảm 83 xu xuống 106,44 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 58 xu xuống 123,62 USD/thùng. Justin Harper, chiến lược gia về thị trường tại IG Markets Singapore nhận định: Thông báo của Pháp đã khiến giá dầu đi xuống.
 
Phiên 20/3, giá dầu thô cũng đã giảm mạnh sau khi Arab Saudi khẳng định lại cam kết sẽ bù được nguồn cung bị hụt từ Iran. Các chuyên gia phân tích của Commerzbank nhận định: Arab Saudi lo sợ sẽ xảy ra kịch bản của năm 2008, thời điểm giá dầu vọt lên gần 150 USD/thùng, đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, và sau đó giá dầu bị chìm xuống chỉ còn 30 USD/thùng. Tuy nhiên, tình hình hiện nay không giống như năm 2008 vì các kho dự trữ đang đầy căng. Theo tính toán của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), trong 6 tháng cuối năm 2012, lượng dầu xuất khẩu từ Iran có thể giảm khoảng 800.000 đến 1 triệu thùng/ngày.

Giới thị trường cho rằng giá dầu phiên 22/3 giảm còn do nhà đầu tư lo ngại về tình hình "sức khỏe" kinh tế Trung Quốc và nhu cầu dầu năm 2012 có thể tăng chậm hơn dự kiến. Chỉ số quản lý thu mua tại khu vực chế tạo của Trung Quốc theo tính toán sơ bộ của HSBC cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp tại nước tiêu thụ dầu mỏ nhiều thứ hai thế giới này trong tháng 3/2012 giảm xuống mức thấp nhất của 4 tháng.


Cũng trong phiên giao dịch ngày 22/3, giá dầu sưởi ấm giảm 0,7 xu xuống 3,22 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), trong khi giá xăng giảm 1,8 xu xuống 3,33 USD/gallon.
 
Hương Giang (Theo AFP, AP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN