Nợ thuế tại Gia Lai có xu hướng tăng dần

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, trong những năm gần đây, tình hình nợ thuế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có xu hướng tăng dần.

Từ chỗ năm 2013 tổng mức nợ thuế khoảng 600 tỷ đồng thì đến năm 2016 con số này khoảng 800 tỷ đồng; trong đó, nợ khó thu lên đến 510 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp còn nợ đọng thuế lớn như: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là 58,6 tỷ đồng, Công ty cổ phần Phát triển nhà Vkland là 25,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Cầu đường Phước Hoàng Long là 12,5 tỷ đồng, nợ thuế của ngành kinh doanh nông sản là 22 tỷ đồng...

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đánh giá, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc nợ thuế có xu hướng tăng dần là do ảnh hưởng khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến khách hàng nợ doanh nghiệp và không thanh toán tiền bán hàng kịp thời; hạn hán gây thiệt hại nặng nề; ngân sách nhà nước chậm thanh toán vốn xây dựng cơ bản... Riêng năm 2015 và 2016 phát sinh tăng thêm nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do chất lượng các mỏ khai thác kém, chi phí vận chuyển cao dẫn đến tình trạng khai thác kinh doanh không hiệu quả.

Hiện ngành thuế tỉnh đang quản lý 310.000 hộ kinh doanh cá thể và gần 6.500 doanh nghiệp nhưng trong đó có đến hơn 2.500 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, giải thể phá sản và bỏ khỏi địa chỉ sản xuất kinh doanh, trong khi vẫn còn nợ thuế.

Thông qua công tác giám sát về tình hình nợ thuế, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề xuất một số giải pháp. Theo đó, đề nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế theo hướng không tính tiền nộp chậm đối với những trường hợp nợ phân loại vào nhóm nợ khó thu, như người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, chấm dứt hoạt động kinh doanh nhưng vẫn còn nợ thuế, người nộp thuế lâm vào tình trạng giải thể phá sản...

Đặc biệt, đối với địa phương cần kiểm tra, rà soát kỹ các mối quan hệ với doanh nghiệp đang nợ thuế bỏ trốn trước khi cấp phép mới cho một doanh nghiệp khác hoạt động, tránh trùng địa chỉ nhằm hạn chế trường hợp đối tượng nợ thuế vẫn hoạt động dưới tên mới. Ngành thuế tỉnh tăng cường hơn nữa việc thực hiện "thu đúng - thu đủ", đồng thời triển khai đầy đủ các biện pháp cưỡng chế và thi hành quyết định hành chính thuế nhằm hạn chế nợ thuế.
Văn Thông (TTXVN)
Áp phí chậm nộp 0,03%/ngày với nợ thuế phát sinh trước 1/7
Áp phí chậm nộp 0,03%/ngày với nợ thuế phát sinh trước 1/7

Đối với khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016, nhưng sau ngày này vẫn chưa nộp thì từ ngày 1/7/2016 chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp 0,03%/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN