NM Thủy điện Sơn La:Tổ máy số 2 phát điện đúng dịp 30/4

Trong buổi ra quân đầu xuân Tân Mão tại công trường thủy điện Sơn La, hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân các đơn vị thuộc 3 tổng công ty Sông Đà, Lilama, Licogi đều quyết tâm thực hiện giao ước thi đua đưa tổ máy số 2 phát điện vào đúng dịp 30/4 và 2 tổ máy tiếp theo (số 3, số 4) hoàn thành và phát điện trong năm 2011. Trước đó (17/12/2010) tổ máy số 1, thủy điện Sơn La đã phát điện vào đúng dịp thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Trước mắt chúng tôi, công trình hiện lên trong nắng mới, bớt đi cái ồn ào, tấp nập của thời kỳ đầu ngăn sông. Những người thợ lao động sáng tạo, cần mẫn ngày đêm trên công trường như có phép màu kỳ lạ biến công trình thủy điện “lớn dần lên thành chàng trai Phù Đổng”, sừng sững giữa thung lũng Ít Ong, càng tô thêm vẻ đẹp sắc xuân của núi rừng Tây Bắc. Từ phía hạ lưu, ngước nhìn khối đá bê tông trên 5 triệu m3, cao sừng sững gần 200 m, dài gần 1 cây số vắt qua hẻm núi Ít Ong mới thấy sự nỗ lực của những người thợ ngày đêm cần mẫn trên công trường mang lại sự vĩ đại cho công trình này.

Khu vực tổ máy số 2 (ảnh chụp ngày 10/2/2011).


Anh Nguyễn Quang Hưng, quê ở Đông Hưng, Thái Bình, hiện là Đội phó Đội xây lắp, Xí nghiệp 501, Công ty cổ phần Sông Đà 5 phấn khởi, cho biết: Vì mục tiêu phát điện 3 tổ máy trong năm nay, anh em công nhân trên công trường đều làm việc 3 ca để bảo đảm tiến độ thi công.


Công ty cổ phần sông Đà 5 sau khi hoàn thành 3 triệu m3 bê tông đầm lăn đổ vào đập chính, hiện đang tập trung thi công tiếp một phần của cáp trụ pin đập tràn, hoàn thành khối bê tông còn lại của khối bê tông tam giác phía hạ lưu. Tất cả đang hối hả hoàn thành công việc trước khi rút quân lên tuyến thủy điện Lai Châu.

Kỹ sư Hoàng Đình Đông, Đội phó Đội lắp máy số 4 (Công ty Cổ phần lắp máy Lilama 10) cho biết: Để hoàn thành lắp ráp mỗi rotor của tổ máy (nặng ngàn tấn) cần nhiều công đoạn kỹ thuật tổ hợp và lắp ráp. Chỉ tính riêng tôn từ của rotor phải lắp ráp 612 lớp, cả rotor phải tổ hợp 13.464 tấm. Điều này đòi hỏi tỷ mỷ đến từng chi tiết. Anh em trong đội (gồm 40 kỹ sư, công nhân) đều phải nỗ lực phấn đấu, thay phiên nhau làm 3 ca liên tục.

Theo Ban Điều hành dự án thủy điện Sơn La, trong tháng 2 và thời gian tới, các đơn vị trên công trường dồn sức để hoàn thành lắp đặt xi lanh tổ máy số 2, triển khai lắp đặt cẩu 350 tấn đập tràn.


Các đơn vị thuộc Tổng công ty Sông Đà phấn đấu hoàn thành đổ 10.000 m3 bê tông vào các hạng mục công trình, sản xuất 10.000 m3 vật liệu, khoan phun chống thấm đạt 700 mét dài, lắp đặt và chế tạo thiết bị đạt 1.375 tấn...

Mùa xuân thứ 6 lại về trên công trình thủy điện Sơn La. Mùa xuân hứa hẹn cả 3 tổ máy (400 MW/tổ máy) của Nhà máy thủy điện Sơn La sẽ sớm hoàn thành, phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần giảm căng thẳng về điện năng trong năm nay.

Điêu Chính Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN