Nigeria trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi

Nigeria đã vượt qua Nam Phi để trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi, sau khi chính phủ Nigeria công bố phương thức mới tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), theo đó GDP của nước này năm 2013 ước đạt 510 tỷ USD.

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn các nguồn tin tại địa bàn cho biết theo phương thức tính toán mới, GDP của Nigeria năm 2012 đạt 453 tỷ USD, so với mức 264 tỷ USD theo tính toán của Ngân hàng Thế giới (WB), và cũng cao hơn mức GDP 384 tỷ USD của Nam Phi đạt được cùng năm. GDP bình quân đầu người của Nigeria năm 2012 cũng vì thế đạt 2.688 USD (tăng so với mức 1.555 USD theo cách tính cũ).

Siêu thị tại Nigeria đông đúc khách mua. Ảnh: AFP


Cách tính mới của Nigeria thể hiện những thay đổi trong sản xuất và tiêu dùng ở nước này kể từ năm 1990. Theo đó bổ sung một loạt lĩnh vực và ngành công nghiệp vốn có quy mô rất nhỏ hoặc chưa có vào năm 1990, bao gồm một thị trường điện thoại di động lớn nhất châu Phi, một nền âm nhạc và điện ảnh (được gọi là Nollywood) phát triển mạnh. Doanh thu của Nollywood đạt 853,9 tỷ naira (tương đương 5,1 tỷ USD), chiếm 1,2% GDP.

Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala tuyên bố: "Nigeria đã trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi và lớn thứ 26 thế giới xét về GDP, đồng thời đứng thứ 121 thế giới xét về GDP bình quân đầu người". Ông cũng cho biết thêm rằng lĩnh vực dịch vụ sẽ ngày càng đóng vai trò chủ chốt trong nền kinh tế, đem lại cơ hội cho tăng trưởng và thịnh vượng của Nigeria.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cảnh báo Nigeria vẫn đang phải đối phó với một loạt thách thức lớn, trong đó có sự yếu kém về hạ tầng và tình trạng mất điện triền miên, gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động kinh tế. Hầu hết trong số 170 triệu người dân nước này vẫn sống với mức thu nhập dưới 2 USD/ngày.

Các chuyên gia nhấn mạnh vị thế số 1 của Nigeria là một động lực lớn để thúc đẩy lòng tin vào nền kinh tế tăng trưởng nhanh của nước này, song con số này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó có tác động tích cực tới mức sống của người dân.

Trong khi đó, Nam Phi vẫn được đánh giá là quốc gia có trình độ quản trị tốt nhất, hệ thống hạ tầng tốt nhất và một nền kinh tế có sức cạnh tranh cao nhất châu lục.


TTXVN/Tin tức
IMF cảnh báo xu thế chững lại của các nền kinh tế mới nổi
IMF cảnh báo xu thế chững lại của các nền kinh tế mới nổi

Các nền kinh tế mới nổi không chỉ đang vấp phải những yếu tố môi trường bên ngoài không mấy thuận lợi như thời kỳ tiền khủng hoảng tài chính, mà còn phải xoay sở với các nhân tố nội tại kìm hãm tốc độ tăng trưởng. Đây là nhận định do IMF) đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN