Nhộn nhịp trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết

Hiện các xã ven thành phố Mỹ Tho như Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, phường 9,… đang phát triển mạnh nghề trồng hoa cảnh phục vụ Tết nguyên đán, thiết thực giải quyết công ăn việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn.

Chăm sóc hoa tết ở Làng hoa Mỹ Phong (Tiền Giang). Ảnh: Nam Thái/TTXVN


Theo ông Đinh Ngọc Tùng, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho, vụ hoa tết 2017, các làng hoa ven thành phố Mỹ Tho cung ứng thị trường khoảng 1 triệu giỏ hoa các loại, tăng gần 200.000 giỏ so với năm trước. Chủ lực gồm có các giống hoa: cúc Hà Lan, cát tường, cúc mâm xôi,… Người dân làng hoa dành 5 ha đất trồng hoa và trên 20.000 chậu cảnh, chủ yếu là mai vàng phục vụ nhu cầu tết.

Trồng hoa cảnh là nghề truyền thống của nhân dân khu vực này và đã có từ lâu đời. Gần đây, nghề trồng hoa cảnh phát triển trên diện rộng nhờ nhu cầu tăng cao, do đó thu hút lao động, tạo việc làm. Các giống hoa ngày càng đa dạng, phong phú, kỹ thuật thâm canh của người trồng cũng tốt hơn, khắc phục được thời tiết bất lợi để hoa nở đúng dịp cũng là nét độc đáo của làng nghề.

Ông Trương Văn Nhung, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng xã Mỹ Phong cho hay, nghề này phù hợp với điều kiện đất hẹp người đông tại khu vực ven đô thị mà vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhà ông Nhung, vụ hoa tết hàng năm trồng và cung ứng khoảng 5.000 giỏ hoa ra thị trường. Sau khi trừ chi phí, ông còn lãi hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, nghề này còn giúp giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông nhàn.



Mỗi vụ hoa tết, riêng tổ hợp tác hoa kiểng Mỹ Phong đã thu hút khoảng 500 lao động chăm sóc hoa kiểng với mức thu nhập bình quân 150.000 đồng/người/ngày. Cứ mỗi vụ hoa tết, các làng hoa ven thành phố Mỹ Tho góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. và trở thành một trong những trung tâm cung ứng hoa tết lớn tại khu vực các tỉnh, thành phía nam.
Minh Trí (TTXVN)
Buồn vui nghề trồng hoa, cây cảnh Giới Tế
Buồn vui nghề trồng hoa, cây cảnh Giới Tế

Nghề trồng hoa, cây cảnh thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hình thành phát triển hàng chục năm qua. Cùng với sự biến đổi của kinh tế thị trường, những người dân nơi đây có những hướng đi riêng giúp làng nghề vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN