Nhiều biện pháp chống đói, rét cho đàn vật nuôi

Tỉnh Sơn La hiện có trên 500.000 con trâu, bò và hơn 680.000 con lợn. Trước thời tiết rét đậm, rét hại, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm, che chắn chuồng trại, tăng cường bổ sung Vitamin, thức ăn thô xanh, tinh bột, không chăn thả gia súc, gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp.

Chú thích ảnh
Người dân xã Chiềng Ngần (thành phố Sơn La) đưa đàn bò về nhốt tại chuồng để tiện chăm sóc trong những ngày giá rét.

Huyện Phù Yên hiện có tổng đàn gia súc trên 120.000 con, khi thời tiết bắt đầu chuyển sang mùa Đông, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đói, rét cho đàn vật nuôi.

Trước thời điểm giao mùa Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phù Yên đã triển khai tiêm phòng dịch bệnh định kỳ trên đàn gia súc. Tính đến hết năm 2023, huyện đã triển khai tiêm 33.700 liều vaccine lở mồm long móng trâu, bò; 32.170 liều vaccine tụ huyết trùng trâu, bò; hơn 4.700 liều vaccine viêm da nổi cục trâu, bò.

Đồng thời, đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn trâu, bò như: Che chắn xung quanh chuồng trại bảo đảm kín gió, ấm áp, chủ động tích trữ rơm, rạ, cỏ, ủ chua cỏ và các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc; nhiệt độ dưới 12 độ C không chăn thả gia súc, bổ sung thêm thức ăn tinh và các loại Vitamin, cho uống nước ấm có pha thêm muối giúp giữ thân nhiệt cho gia súc…

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phù Yên Nguyễn Văn Huân cho biết, đối với chuồng trại, qua tuyên truyền, vận động hầu hết các xã vùng thấp có những tiến triển rất tích cực, trên 90% hộ dân ở vùng thấp, người dân đã xây dựng chuồng trại kiên cố, đảm bảo phòng, chống đói rét cho trâu, bò. Riêng đối với các xã vùng cao, việc làm chuồng trại đủ tiêu chuẩn phòng, chống đói rét cho trâu, bò, gia cầm còn hạn chế. Cho nên công tác tuyên truyền, kiểm tra chuồng trại là yêu cầu rất cấp thiết và quan trọng.

Huy Tường là xã duy trì chăn nuôi gia súc ổn định của huyện Phù Yên, với tổng đàn gia súc đạt gần 3.400 con, chủ yếu là trâu, bò, lợn, dê và ngựa. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường chỉ đạo các đoàn thể trong việc triển khai phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Do đó, các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã cũng đã chủ động áp dụng. Vì vậy, nhiều năm nay, mặc dù thời tiết giá rét kéo dài, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng gia súc chết đói, chết rét và mắc dịch bệnh.

Ông Hà Thanh Chúc, Chủ tịch UBND xã Huy Tường, huyện Phù Yên cho hay, cấp ủy, chính quyền xã luôn làm tốt công tác tuyên truyền cho Ban Quản lý các bản và các hộ chăn nuôi về phòng, chống dịch bệnh cũng như chuẩn bị nguồn thức ăn cho gia súc vào mùa Đông. Đặc biệt như trồng cỏ, tích lũy rơm rạ làm thức ăn chủ yếu cho trâu, bò trong mùa Đông giá rét.

Để đảm bảo việc triển khai phương án phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi đạt hiệu quả, UBND huyện Phù Yên cũng thành lập các Đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ sở. Đặc biệt là tại các xã vùng cao, nơi thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại và từng có gia súc bị chết do đói, rét để đôn đốc, yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi diễn biến thời tiết để cập nhật, thông báo đến người chăn nuôi. Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân các xã đã nêu cao tinh thần chủ động trong phòng, chống đói rét cho đàn gia súc.

Anh Đinh Văn Hoàng, bản Thải, xã Mường Thải, huyện Phù Yên chia sẻ, anh luôn chủ động trong chăn nuôi gia súc, vào mùa đông anh chuẩn bị bạt để quây kín, dọn dẹp chuồng trại sạch sẽ. Vào những vụ thu hoạch lúa sẽ thu gom, tích trữ và trồng, ủ cỏ từ trước để đảm bảo nguồn thức ăn bổ sung thêm vào mùa Đông giá rét, ít cỏ, không chăn thả đàn gia súc được.

Còn tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, hiện đàn trâu có 9.350 con, đàn bò có hơn 52.400 con, đàn lợn gần 72.500 con, đàn gia cầm gần 735.700 con. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong khối tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh trước, trong và sau các đợt rét đậm, rét hại, đặc biệt là tại các xã vùng cao; thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình thời tiết và cảnh báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin để phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra.  

Theo ông Lò Văn Thỏa, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu, Phòng đã tích cực tham mưu cho UBND huyện xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm, thủy sản. Đặc biệt là tại 6 xã vùng cao, mùa Đông nhiệt độ thường xuyên ở mức dưới 12 độ C, do đó, Phòng đã tích cực tuyên truyền đến người dân tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp ủ chua thức ăn cho gia súc.

Bên cạnh đó, chuồng trại cần được xây dựng kiên cố, che phủ bạt quanh chuồng trại đủ ấm áp vào mùa đông và thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời, tiêm phòng Vaccine định kỳ, bổ sung các khoáng vi lượng, thức ăn tinh bột để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong mùa đông giá rét. Quá trình kiểm tra đánh giá tại các xã, qua 4 đợt rét đậm rét hại, mức độ thiệt hại trên đàn vật nuôi tại huyện không đáng kể.

Gia đình ông Lò Văn Ánh, bản Nặm Nhứ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu thường xuyên chăn nuôi từ 6 đến 10 con trâu, bò mỗi năm. Được sự hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu về cách trồng cỏ voi, dự trữ, ủ chua thức ăn, tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc. Do đó, gia đình ông Ánh đã thực hiện trồng gần 1.000 m2 cỏ voi, tích trữ rơm rạ sau mỗi đợt thu hoạch lúa để đảm bảo nguồn thức ăn thô xanh cho đàn trâu, bò.

Ông Lò Văn Ánh chia sẻ, vào thời điểm rét đậm, rét hại gia đình ông Ánh đã chủ động đưa trâu, bò về nuôi nhốt trong chuồng và chuẩn bị sẵn rơm rạ, cỏ để cho ăn, sử dụng bạt để che chắn chuồng trại chống rét, tránh thiệt hại kinh tế. Ngoài ra gia đình ông Ánh cũng được các đoàn công tác đến để hướng dẫn cách ủ chua thức ăn, cách chăm sóc trâu, bò, nhất là vào thời điểm rét đậm, rét hại. Do đó, nhiều năm nay, đàn vật nuôi của gia đình ông Ánh không bị chết đói, chết rét.

Nhờ triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ, kịp thời, của cấp Ủy, chính quyền các cấp cùng sự tích cực chủ động của nhân dân. Do đó, đến nay đàn gia súc trên địa bàn tỉnh Sơn La cơ bản phát triển ổn định, tình trạng gia súc, gia cầm bị chết đói, chết rét rất ít.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Các địa phương tích cực phòng chống rét đậm, rét hại cho gia súc
Các địa phương tích cực phòng chống rét đậm, rét hại cho gia súc

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn... và thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, tính đến 19h50 ngày 25/1, đợt rét đậm, rét hại này đã làm 161 con gia súc bị chết, tăng 123 con so với ngày 24/1; trong đó tỉnh Lạng Sơn có 123 con gia súc bị chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN