Nhật Bản: Nợ chính phủ tăng cao kỷ lục

Ngày 10/5, Chính phủ Nhật Bản cho biết nợ của chính phủ nước này tính đến cuối tài khóa 2016 (tháng Ba) đã lên tới mức kỷ lục 1.071,56 nghìn tỷ yen (9,4 nghìn tỷ USD).

Trụ sở của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh:EPA/TTXVN

Theo số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố, tính đến ngày 31/3/2016, các khoản nợ của Chính phủ Nhật Bản gồm 934,90 nghìn tỷ yen trái phiếu chính phủ, 54,42 nghìn tỷ yên vay từ các tổ chức tài chính và 82,24 nghìn tỷ yen tín phiếu tài chính hoặc trái phiếu chính phủ kỳ hạn tới 1 năm. 


Theo Bộ Tài chính, nợ chính phủ đã tăng 22,19 nghìn tỷ yen so với tài khóa 2015, phản ánh chi tiêu gia tăng cho chương trình an sinh xã hội do vấn đề lão hóa dân số trong xã hội Nhật Bản.


Với số dân khoảng 126,79 triệu người tính đến ngày 1/4 vừa qua, ước tính mỗi người dân Nhật Bản đang gánh khoản nợ xấp xỉ 8,45 triệu yen. Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo trong 30 năm tới, nợ của chính phủ Nhật Bản có thể sẽ đội lên 400% tổng sản phẩm quốc nội của nước này nếu các nhà hoạch định chính sách không thực hiện cải cách cơ cấu cũng như nỗ lực kìm hãm đà tăng của nợ chính phủ.


TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc tổng kiểm tra nợ chính phủ

Tin từ Cục Kiểm toán nhà nước Trung Quốc ngày 28/7 cho hay, theo yêu cầu của Quốc vụ viện (Chính phủ), cơ quan này sẽ tổ chức đợt kiểm tra triệt để trong cả nước đối với vấn đề nợ của chính phủ trong toàn bộ năm cấp, từ trung ương xuống đến các cấp tỉnh, thành, huyện và xã, ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN