Nhật Bản cho Myanmar vay 615 triệu USD

Nhật báo kinh tế "Nikkei" (Nhật Bản) ngày 18/11 cho biết nước này sẽ cho Myanmar vay 615 triệu USD, trong bối cảnh Mỹ mới dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu kéo dài gần một thập kỷ qua đối với hàng hóa từ Myanmar.


Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda sẽ thông báo về khoản cho vay chính phủ trên khi gặp Tổng thống Myanmar U Thein Sein bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Campuchia.


Nền kinh tế Myanmar vừa được Mỹ dỡ bỏ cấm vận. Ảnh Internet.


Đây là khoản cho vay dài hạn, lãi suất thấp đầu tiên của Chính phủ Nhật Bản dành cho Myanmar trong gần ba thập kỷ qua. Nhật Bản sẽ cung cấp khoản cho vay trên trong năm tài khóa tính đến tháng 3/2013 trong khi Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các quốc gia chủ nợ lớn khác dự kiến đầu năm tới sẽ thông báo xóa nợ cho Myanmar.


Khoản cho vay 615 triệu USD cho Nhật Bản sẽ được sử dụng cho ba dự án trong đó có cơ sở hạ tầng liên quan tới một đặc khu kinh tế mà Nhật Bản dẫn đầu ở bên ngoài thủ đô cũ Yangon.


Tháng 4 vừa qua, Nhật Bản đã đồng ý xóa nợ 300 tỷ yên trong tổng số 500 tỷ yên tiền nợ cho Myanmar.



TTXVN/Tin tức

Người nước ngoài có thể đầu tư 100% vốn vào Myanmar
Người nước ngoài có thể đầu tư 100% vốn vào Myanmar

Myanmar công bố luật đầu tư nước ngoài mới sau khi văn kiện này được Quốc hội thông qua hôm 1/11 và được Tổng thống U Thein Sein ký ban hành ngày 2/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN