Nhật Bản cam kết tài trợ cho 7 dự án hạ tầng của Philíppin

Cơ quan Phát triển Kinh tế Quốc gia Philíppin (NEDA) vừa cho biết Chính phủ Nhật Bản đã cam kết cung cấp một khoản vay lớn cho 7 dự án đường bộ, thủy lợi và nông nghiệp trị giá 46,88 tỷ peso (khoảng 1,08 tỷ USD) của Philíppin.


Philippin sẽ nhận được nguồn tài trợ lớn để xây dựng cơ sở hạ tâng từ Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ cho vay 35,21 tỷ peso và Chính phủ Philíppin cung cấp phần vốn đối ứng 11,39 tỷ peso. Các dự án do JICA tài trợ bao gồm dự án thủy lợi Malitubog-Maridagao (giai đoạn II) trị giá 6,15 tỷ peso, dự án phát triển vùng định cư bền vững (giai đoạn II) trị giá 4,70 tỷ peso và dự án phục hồi và nâng cấp ngành thủy lợi quốc gia trị giá 4,29 tỷ peso. Các dự án khác bao gồm dự án quản lý rủi ro lũ lụt đối với các sông Cagayan, Tagoloan và Imus trị giá 5,41 tỷ peso, dự án cải thiện kênh Páig-Marikina (giai đoạn III) trị giá 7,95 tỷ peso, dự án đường cao tốc trung tâm Luzon (giai đoạn I) trị giá 15,11 tỷ peso và dự án đường vòng qua trục đường chính (giai đoạn II) trị giá 3,26 tỷ peso.

JICA là nhà tài trợ lớn nhất của Philíppin trong năm 2010, với cam kết tài trợ tới 3,51 tỷ USD, chiếm 36% tổng ODA các nhà tài trợ cam kết cho nước này.

Kim Dung

Mỹ và Nhật Bản bất đồng về biện pháp trừng phạt Iran
Mỹ và Nhật Bản bất đồng về biện pháp trừng phạt Iran

Trong một dấu hiệu cho thấy bất đồng hiếm hoi giữa Nhật Bản và Mỹ, phát biểu tại Oasinhtơn ngày 19/12, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba tuyên bố cần cân nhắc lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Iran và khẳng định nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu từ nước CH Hồi giáo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN