Nhà mạng lớn nhất Trung Quốc bắt đầu bán iPhone

China Mobile, nhà mạng viễn thông lớn nhất Trung Quốc, chính thức bắt đầu bán điện thoại thông minh iPhone của hãng Apple (Mỹ) tới hàng triệu khách hàng của mình ngày 17/1. Cuối cùng, sau 6 năm chờ đợi, "Trái táo cắn dở" mới tiếp cận được thị trường chủ chốt này.

Ảnh minh họa.


Các nhà quản lý tại China Mobile và Apple dự báo rằng sự kết hợp giữa số lượng khách hàng khổng lồ lên tới 760 triệu người và kế hoạch phát triển mạng 4G lớn nhất thế giới của China Mobile sẽ mang lại nhiều thành công. Chủ tịch China Mobile Hề Quốc Hoa thậm chí đã ví von sự hợp tác giữa hai hãng là "đi tới hôn nhân sau 6 năm hẹn hò".

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook (Tim Cúc) nhận định sự hợp tác này đã gỡ bỏ một rào cản lớn và cho phép Apple "nâng tầm iPhone tại Trung Quốc", tiếp cận mạng viễn thông mạnh nhất, khai thác hiệu quả lợi thế có được từ lượng lớn khách hàng Trung Quốc ưa dùng iPhone và China Mobile.

Trước đó, iPhone đã được bán tại Trung Quốc thông qua hai nhà mạng khác, tại 10 cửa hàng Apple trên toàn quốc và một gian hàng trực tuyến. Điện thoại iPhone xách tay giá rẻ hơn cũng được bày bán công khai tại các cửa hàng điện tử nhỏ và trên các gian hàng trực tuyến.

Giới phân tích cho rằng tuy có được nhiều yếu tố thuận lợi, Apple vẫn cần thận trọng trước đối thủ lớn Samsung của Hàn Quốc cũng như các dòng điện thoại giá rẻ do Trung Quốc sản xuất.

Tính đến quý III/2013, Samsung chiếm tới 18% thị phần điện thoại thông minh tại Trung Quốc, còn Apple khi đó chỉ ở vị trí thứ 8 với 3,5%. Mặc dù vậy, Apple dự báo Trung Quốc có thể vượt Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất của hãng này trong tương lai.


TTXVN/Tin tức

Cuộc đua giữa hai ‘siêu phẩm’ iPhone 6 và Galaxy S5
Cuộc đua giữa hai ‘siêu phẩm’ iPhone 6 và Galaxy S5

Trong khi iPhone 5S chỉ mới trình làng được 4 tháng thì những tin đồn về chiếc iPhone 6 của Apple đã “khuấy đảo” thị trường hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN