Nhà ga mới sân bay Đà Nẵng phục vụ chuyến bay đầu tiên

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung, bắt đầu từ 0h00 ngày 15/12, các chuyến bay của các hãng hàng không đến Đà Nẵng sẽ xuất phát tại nhà ga mới sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Được biết, từ đầu tháng 12/2011, các dịch vụ sân bay của nhà ga sân bay quốc tế Đà Nẵng cũ đã và đang được chuyển dần sang nhà ga mới nhằm đảm bảo yêu cầu phục vụ các chuyến bay đi và đến sân bay Đà Nẵng chính thức bắt đầu từ ngày 15/12.

Hiện nay, cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng là điểm đi và đến của 20 chuyến bay trong nước và quốc tế với hơn 1.500 lượt khách mỗi ngày.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Việc nhà ga mới sân bay quốc tế Đà Nẵng được đưa vào hoạt động không chỉ góp phần đưa Sân bay quốc tế Đà Nẵng trở thành cửa ngõ, điểm trung chuyển hàng không nối với các sân bay khác trong khu vực và trên thế giới mà quan trọng hơn chính là góp phần biến Đà Nẵng trở thành động lực cho sự phát triển của miền Trung, góp phần đưa Đà Nẵng tiến đến vị trí là đô thị hiện đại trong khu vực Đông Nam Á.

Dự án Sân bay Đà Nẵng chính thức được khởi công xây mới tháng 12/2007, với tổng mức đầu tư 1.345 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn do Cụm cảng hàng không miền Trung vay. Đây được xem là dự án quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Cụm cảng hàng không miền Trung, nhằm thay thế hoàn toàn nhà ga cũ.

Nhà ga mới xây dựng trên diện tích 14.400m2, diện tích sử dụng 36.600m2, với quy mô gồm 4 tầng (1 tầng hầm), diện tích từng khu vực chức năng đủ tiêu chuẩn phục vụ 4 triệu lượt khách với năng lực hàng hóa tiếp nhận từ 400 nghìn - 1 triệu tấn hàng/năm, dự kiến chính thức đi vào hoạt động vào quý I năm 2012 để đến năm 2015 trở đi, Sân bay Đà Nẵng đón từ 6-8 triệu hành khách/năm.

Được biết, sau một thời gian đưa vào hoạt động ổn định, dự kiến nhà ga mới sân bay Đà Nẵng sẽ khánh thành vào ngày 25/12 tới.

Văn Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN