Nguy cơ mất mùa cà phê ở Gia Lai

Thời điểm này cây cà phê đang trong giai đoạn nuôi quả non, nhưng gặp thời tiết bất lợi bởi mưa nhiều, khiến cây thiếu ánh sáng, độ ẩm cao… dẫn đến rụng quả. Điều này đã làm người trồng cà phê không khỏi lo lắng nguy cơ mất mùa trong vụ thu hoạch tới.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, các vùng trọng điểm cà phê của tỉnh như: Đắk Đoa, Chư Sê, Ia Grai, Chư Pah… do hậu quả nặng nề vì nắng hạn, 9.760 ha cà phê thiếu nước tưới nghiêm trọng, gây thiệt hại 206 tỷ đồng. Không những vậy, hơn một tháng nay, mưa kéo dài khiến 3.227 ha cà phê bắt đầu xuất hiện bệnh rụng quả sinh lý với tỷ lệ rụng từ 4,8% đến 20%. Nguy cơ rụng quả sẽ còn gia tăng vì cây sẽ bị bệnh này nặng nhất vào tháng 8 và tháng 9, thời điểm thường có nhiều trận mưa lớn, kéo dài…

Trước tình hình này, Chi cục bảo vệ thực vật đã chỉ đạo Trạm bảo vệ thực vật các huyện có diện tích cà phê hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ bệnh rụng quả; tập trung xác định đúng nguyên nhân gây bệnh để có giải pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời thường xuyên cảnh báo, vận động người dân tích cực tỉa cành, vặt chồi… tạo ánh sáng cho cây cà phê nuôi quả…

Quang Thái

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN