Ngũ cốc đua nhau giảm giá

Trong phiên giao dịch ngày 20/3, ngô, đậu tương và lúa mì đồng loạt rớt giá, chủ yếu bị tác động bởi sự mạnh lên của đồng USD và những lo ngại về nguy cơ kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

Ảnh minh họa Internet


Chốt phiên này, tại sàn giao dịch nông sản Chicago (Mỹ), giá ngô giao tháng 5/2012 giảm 16 xu, tương đương 2,14%, xuống còn 6,425 USD/bushel (1 bushel = 35,2 lít). Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn cũng giảm 21,5 xu (1,57%), xuống 13,45 USD/bushel. Trong khi đó, giá lúa mì giao tháng 5/2012 cũng mất 9,75 xu (1,49%), đóng cửa ở mức 6,425 USD/bushel.

Tập đoàn khai mỏ B HP Billiton của Ôxtrâylia vừa công bố báo cáo cho hay nhu cầu tiêu thụ quặng và thép của Trung Quốc đang có xu hướng suy giảm , báo hiệu triển vọng không mấy sáng sủa về sức tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thêm vào đó, việc Chính phủ Trung Quốc thông báo kế hoạch tăng giá xăng dầu thêm 7%, đánh dấu lần tăng thứ hai trong gần 6 tuần qua, càng làm gia tăng quan ngại của giới đầu tư về sự chững lại của nền kinh tế này.

Ngoài ra, thị trường nông sản còn chịu áp lực giảm giá do sự mạnh lên của tỷ giá “đồng bạc xanh”, nhờ những thông tin tích cực từ nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thời gian gần đây, cũng như những quan ngại về kinh tế Trung Quốc và tình trạng “leo thang” của giá dầu thế giới đã đẩy giới đầu tư tập trung vào những tài sản an toàn hơn như đồng USD.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng ấm trái mùa diễn ra tại nhiều khu vực trên toàn nước Mỹ cũng khiến các nhà đầu tư cho rằng sản lượng ngũ cốc trong vụ sớm này sẽ nhiều hơn dự kiến. Thông tin này đã góp phần kéo giá ngũ cốc đi xuống và tạo ra xu hướng bán tháo chốt lời tại các thị trường nông sản.

Minh Trang (Theo THX)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN