Ngày Việt Nam tại Hội chợ quốc tế FIHAV 2013

Trong khuôn khổ Hội chợ quốc tế La Habana lần thứ 31 (FIHAV 2013), Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương và Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã tổ chức Ngày Việt Nam với sự tham gia của Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại thương và Đầu tư Nước ngoài Cuba, Antonio Carricarte, Đại sứ nước ta tại Cuba Dương Minh, cùng đông đảo doanh nghiệp Việt Nam, Cuba và các nước tham dự hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Việt Nam, Đại sứ Dương Minh nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba, đồng thời kêu gọi doanh nghiệp hai nước xích lại gần nhau hơn nữa để đưa hợp tác kinh tế và thương mại lên ngang tầm với mối quan hệ chính trị song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Dương Minh phát biểu tại lễ khai mạc Ngày Việt Nam.


Cục phó Cục Xúc tiến Thương mại Tạ Hoàng Linh cho biết, hội chợ lần này đã trở thành cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam và Cuba trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu sản phẩm, thảo luận về những cam kết hợp tác lâu dài và đến nay kết quả đạt được là hết sức khả quan.
Ông Tạ Hoàng Linh cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng Cuba tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam và Cuba triển khai thành công các ý tưởng hợp tác thương mại và đầu tư trong giai đoạn phát triển kinh tế mới hiện nay của Cuba.

Về phần mình, Thứ trưởng Carricarte cho rằng, trong những năm qua quan hệ thương mại song phương đã có những bước đột phá, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi nước, đồng thời khẳng định hội chợ lần này là dịp để hai bên tìm hiểu và trao đổi các loại hàng hóa mới, bên cạnh các mặt hàng truyền thống như gạo, than, cà phê và dược phẩm. Hai bên hiện nay cũng đang tích cực hợp tác trong các lĩnh vực du lịch và năng lượng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Antonio Carricarte (thứ hai từ trái) thăm gian hàng Việt Nam.


Ông Carricarte cũng giới thiệu đôi nét về khu công nghiệp tại cảng Mariel sắp được Cuba đưa vào khai thác, và nhấn mạnh sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia đầu tư vào khu phát triển đặc biệt này của Cuba.

Thứ trưởng Carricarte và các quan chức Cuba đã đi thăm các gian hàng của Việt Nam tại hội chợ với các sản phẩm phong phú có chất lượng và uy tín được trưng bày như điện tử, điện gia dụng, vật liệu xây dựng, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, thời trang…

Thứ trưởng Carricarte thăm gian hàng Việt Nam.


Hội chợ FIHAV 2013 có sự tham gia của khoảng 1.400 doanh nghiệp đến từ 64 quốc gia trên thế giới, trong đó có 24 doanh nghiệp của Việt Nam, với mục tiêu tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thị trường Cuba, cũng giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy quan hệ thương mại với các đối tác nước sở tại.


Tin, ảnh: Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN