Ngành dầu khí Anh có thể thiệt hại nửa tỉ bảng mỗi năm do Brexit

Brexit “cứng”, cụm từ chỉ việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), sẽ khiến cho ngành dầu khí của Anh thiệt hại 500 triệu bảng mỗi năm.

Một giàn khoan dầu ở vùng biển nước Anh.

Trong thư gửi Thủ tướng Anh Theresa May, Hiệp hội Dầu Khí Anh nhấn mạnh tình hình sẽ rất khó khăn nếu các công ty thành viên của hiệp hội còn phải "gánh" thêm mức phí hoạt động tăng cao trong bối cảnh đà phục hồi của ngành dầu khí còn khá bấp bênh sau hai năm dầu mỏ rớt giá mạnh.

Theo phân tích của hiệp hội này, nếu nước Anh chia tay EU mà không đạt được một thỏa thuận thương mại thì mọi hoạt động thương mại của “xứ sở sương mù” sẽ phải tuân thủ các quy định chung của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Khi đó, trong trường hợp xấu nhất, chi phí giao dịch dầu khí sẽ tăng từ 600 triệu bảng/năm hiện nay lên 1,1 tỷ bảng. Ngược lại, trường hợp khả quan nhất, nếu Anh đạt được một thỏa thuận thương mại có lợi hơn với các nước nằm ngoài EU thì chi phí cho ngành dầu khí có thể giảm xuống mức 500 triệu bảng.


Nếu áp theo quy định hiện hành của WTO, các sản phẩm xuất khẩu của Anh sẽ phải chịu thêm mức chi phí giao dịch trị giá 260 triệu bảng trong khi các các sản phẩm nhập khẩu chịu thêm 230 triệu bảng. Đây là khoản chi phí không mong muốn, trong bối cảnh ngành dầu khí Anh đã phải cắt giảm trên 120.000 việc làm trong khoảng thời gian từ năm 2014 và 2016, do giá dầu giảm mạnh.

TTXVN/Tin Tức
EU đòi Anh tất toán hết các tài khoản trước khi Brexit
EU đòi Anh tất toán hết các tài khoản trước khi Brexit

Ngày 3/5, trưởng đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) về Brexit Michel Barnier cho biết các tài khoản sẽ phải được tất toán cho việc Anh rời khỏi EU, và nhấn mạnh đây không phải là một "sự trừng phạt".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN