Ngân hàng “lắc đầu”, phí đổi tiền lẻ tăng "chóng mặt”

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều người càng có nhu cầu đổi tiền lẻ, nhất là cọc tiền mới dù biết hệ thống ngân hàng có chủ trương chỉ gom lại tiền cũ mệnh giá nhỏ đưa ra lưu thông. Vì vậy, phí đổi tiền lại bị "thổi" lên chóng mặt.

Là khách hàng gửi tiền quen thuộc tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV phố Bạch Mai (Hà Nội), anh Nguyễn Quang Huy cũng không được BIDV “gật” dù chỉ muốn đổi chút tiền lẻ mới để mừng tuổi cho các cháu khá đông ở quê. “Thời gian gần đây, nhiều người tới ngân hàng đề nghị đổi tiền lẻ và tiền mới, chủ yếu là loại tiền 10.000 đồng, 20.000 đồng nhưng ngân hàng cũng không thể đáp ứng được, đặc biệt tiền 5.000 đồng", nhân viên BIDV Bạch Mai nói.

Người dân có nhu cầu cao đổi tiền lẻ cho dịp Tết. Ảnh: nguồn Internet.

Theo một số chi nhánh BIDV ở Hà Nội, vài năm trước, ngân hàng vẫn đáp ứng được nhu cầu người dân vào đổi tiền nhưng năm nay tiền lẻ rất khan hiếm ở cả trên hội sở, chi nhánh khó có thể xoay xở được.

Với những gia đình có người nhà, người quen làm ở ngân hàng thương mại vẫn có chút cơ hội đổi tiền lẻ mới nhưng không được nhiều. Một nhân viên Ngân hàng SHB được đăng ký đổi tiền lẻ nhưng cũng “chia sẻ” chỉ tiêu cho người thân có nhu cầu đổi tiền 5.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng. “Tuy nhiên đây mới là thông báo, vẫn phải chờ lưu lượng tiền mệnh giá nhỏ, tiền mới trong hệ thống ra sao mới có thể phân bổ được”, nhân viên SHB nói. Còn ở một số ngân hàng tại Quận Cầu Giấy (Hà Nội), các nhân viên đều lắc đầu trả lời không có tiền lẻ đổi cho khách hàng.

Nếu như ngân hàng từ chối thì tại những điểm đổi “chợ đen”, thậm chí mạng xã hội Facebook lại hoạt động khá sôi động. Khác với nhiều mặt hàng khác, tiền lẻ càng bé, phí đổi càng cao. Với tiền mệnh giá 500, 1.000, 2.000 đồng thường có phí đổi là 10 “ăn” 6- 7 ( tức là đổi 10.000 đồng thì nhận lại 6.000- 7.000 tiền lẻ, thậm chí là đổi 10 “ăn” 5. Các tiền “to” như 20.000 - 50.000 đồng chỉ 10 “ăn” 8 hoặc 9.

Tại Phủ Tây Hồ, một nơi cũng được coi là “nóng” của hoạt động đổi tiền lẻ, chúng tôi được chào mời rất nhiệt tình. Theo chủ cửa hàng bán đồ lễ tại đây, giá tiền đổi hiện 10 “ăn” 7, 10 “ăn” 8, tùy theo mệnh giá, còn nếu đổi nhiều thì ít nhất cũng phải 10 “ăn” 8,5.

Vào Facebook mang tên “Đổi tiền lẻ Tết”, chúng tôi thấy đăng tải hình ảnh các loại tiền với mệnh giá khác nhau và chỉ nhận đổi tiền theo thếp (100 tờ). Ví dụ: Nếu khách hàng đổi 1 thếp tờ 5.000 thì phải đưa 565.000 (thu về 500.000); đổi 1 thếp 1.000 đồng thì phải trả 130.000 đồng/thếp; 2.000 đồng thì phải trả 230.000 đồng/thếp; 10.000 đồng thì phải trả là 1.130.000 đồng/thếp; 20.000 thì phải trả là 2.160.000 đồng/thếp và 50.000 thì phải nộp là 5.250.000 đồng/thếp.

Đề cập tới vấn đề nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết, ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước- NHNN) cho biết: Vẫn như mọi năm, tiền mới dưới 5.000 đồng nguyên seri sẽ không được đưa ra lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Dự kiến cơ quan này sẽ tiết giảm được gần 400 tỷ chi phí phát hành tiền. Từ năm 2013 đến nay, với chủ trương không đưa tiền mệnh giá nhỏ mới vào lưu thông dịp Tết, tổng chi phí phát hành tiết giảm được khoảng 1.900 tỷ đồng.

Theo ông Thành, căn cứ lượng tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống đủ tiêu chuẩn lưu thông đang bảo quản trong kho, NHNN sẽ chuyển các chi nhánh tỉnh, thành phố để chi ra lưu thông. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm về việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ.

Trang Facebook "Đổi tiền lẻ Tết" cam kết có thể đổi tiền lẻ, tiền mới cho khách hàng theo nhu cầu. Ảnh: Minh Phương.

Đề cập tới vấn đề nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết, ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước- NHNN) cho biết: Vẫn như mọi năm, tiền mới dưới 5.000 đồng nguyên seri sẽ không được đưa ra lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Dự kiến cơ quan này sẽ tiết giảm được gần 400 tỷ chi phí phát hành tiền. Từ năm 2013 đến nay, với chủ trương không đưa tiền mệnh giá nhỏ mới vào lưu thông dịp Tết, tổng chi phí phát hành tiết giảm được khoảng 1.900 tỷ đồng.

Theo ông Thành, căn cứ lượng tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống đủ tiêu chuẩn lưu thông đang bảo quản trong kho, NHNN sẽ chuyển các chi nhánh tỉnh, thành phố để chi ra lưu thông. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán tiếp tục thực hiện nghiêm về việc đáp ứng nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ, không chi các loại tiền mới in còn nguyên seri từ 5.000 đồng trở xuống vào lưu thông, chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân.

Minh Phương
Chấn chỉnh sử dụng tiền lẻ tại lễ hội
Chấn chỉnh sử dụng tiền lẻ tại lễ hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn chỉ đạo việc tiếp tục tăng cường quản lí, chấn chỉnh việc sử dụng đồng tiền Việt Nam có mệnh giá nhỏ tại các công trình tín ngưỡng, lễ hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN