Nga trở thành quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới

Nga sẽ trở thành quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai trên thế giới sau khi công ty Polyus bắt đầu triển khai các hoạt động khai thác tại khu mỏ vàng lớn nhất nước này.

Nga trở thành quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới. Ảnh: ft

Theo Bộ Phát triển vùng Viễn Đông Nga, sản lượng vàng của cả nước sẽ tăng 5% sau khi tập đoàn Polyus bắt đầu hoạt động khai thác vàng ở khu mỏ Natalka thuộc tỉnh Magadan của Nga, nơi có trữ lượng quặng khai thác lên tới hơn 200 tấn/năm và sản lượng vàng ước tính 13 triệu tấn/năm.

Tổng Giám đốc điều hành (CEO) của Polyus, ông Pavel Grachev cho biết với mức khai thác này, Nga sẽ trở thành nhà sản xuất vàng lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc.

Polyus bắt đầu khai thác giai đoạn 1 tại mỏ Natalka từ ngày 5/9 và hoạt động khai thác sẽ đạt công suất tối đa vào trước cuối năm 2018.


Mỏ Natalka, được phát hiện năm 1942, có trữ lượng vàng lớn nhất nước Nga, chiếm 25% tổng trữ lượng vàng của cả nước.

TTXVN/Báo Tin Tức
Việc chọn SJC sản xuất vàng miếng không sai
Việc chọn SJC sản xuất vàng miếng không sai

Ngày 9/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo nội dung trả lời của Bộ Tư pháp về việc NHNN ban hành Quyết định số 1623/QĐ - NHNN. Theo đó, việc NHNN ban hành quyết định về giao cho công ty SJC sản xuất kinh doanh vàng miếng là có cơ sở pháp lý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN