Nga sẽ cấm nhập khẩu nông sản Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 30/11, giới chức cấp cao Nga cho biết nước này sẽ cấm các mặt hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là nông sản và rau củ quả, và có thể mở rộng các biện pháp trừng phạt nếu cần thiết.


Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thứ nhất Igor Shuvalov của Nga nói rằng vào thời điểm hiện tại, Moskva sẽ không cấm nhập khẩu các mặt hàng công nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu bày tỏ hy vọng Nga sẽ xem xét lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ankara. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt với Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó áp đặt các lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vào Nga một số mặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ theo danh sách do Chính phủ Nga quy định.

Cùng ngày, chính phủ Nga thông báo Tổng thống nước này Vladimir Putin đã từ chối tiến hành cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu (COP 21) đang diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Tổng thống Putin "không có kế hoạch tham dự một cuộc gặp hay trao đổi cấp nguyên thủ nào với Tổng thống Edorgan" tại COP 21.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang xấu đi nghiêm trọng sau vụ máy bay tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga tại biên giới Syria hôm 24/11 vừa qua.
TN (theo Reuters)
Ai Cập muốn thay Thổ Nhĩ Kỳ xuất hàng vào Nga
Ai Cập muốn thay Thổ Nhĩ Kỳ xuất hàng vào Nga

Ai Cập sẵn sàng thay thế Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu các mặt hàng rau củ quả, cũng như sản phẩm quần áo và đồ da sang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN