Nga kiểm soát thực phẩm nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ

Nga sẽ tăng cường kiểm soát nhập khẩu thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp từ Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau khi Ankara bắn hạ một máy bay chiến đấu của Moskva ở khu vực biên giới Syria.


Trong một tuyên bố ngày 26/11, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Alexander Tkachev nêu rõ: "Do các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần vi phạm các quy định của Nga, chính phủ Nga đã giao nhiệm vụ cho cơ quan an toàn thực phẩm Rosselkhoznadzor tăng cường kiểm soát các nguồn cung sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tổ chức các hoạt động kiểm tra bổ sung ở khu vực biên giới và các cơ sở sản xuất tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ".


Theo Bộ Nông nghiệp Nga, công tác kiểm tra của Bộ này đã cho thấy khoảng 15% sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ không đáp ứng được các quy định của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu cung cấp rau, quả và các sản phẩm thịt tới Nga.


TN (theo Reuters)
Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận an toàn bay
Nga cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận an toàn bay

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm về vụ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria và vấn đề cung cấp điện cho bán đảo Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN