Nga hạ lãi suất cơ bản lần thứ 5 trong năm

Ngày 31/7, Ngân hàng trung ương Nga đã quyết định hạ 50 điểm lãi suất cơ bản từ mức 11,5% xuống còn 11% theo đúng lộ trình đề ra trước đó. Đây là lần thứ 5 kể từ đầu năm Ngân hàng trung ương Nga hạ lãi suất.

Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. Ảnh: THX-TTXVN


Ngay sau quyết định của Ngân hàng trung ương Nga, đồng ruble đã giảm khoảng 2,1% so với đồng bạc xanh, được giao dịch ở mức 61 ruble/USD và 67 ruble/euro- mức thấp mới trong 4 tháng.

Những lý do chính dẫn đến quyết định trên là nguy cơ hoạt động kinh tế "nguội lạnh" bất chấp tỷ lệ lạm phát tăng nhẹ. Trong báo cáo của mình, Ngân hàng trung ương Nga cho biết lạm phát tính trong tháng Bảy (tính đến ngày 27/7) đạt 15,8%, đã tăng nhẹ so với mức 15,3% hồi tháng Sáu. Tuy nhiên, theo ngân hàng này, lạm phát tăng chỉ là kết quả tạm thời của các đợt tăng thuế nhập khẩu đồ gia dụng mới đây. Với đà này, Ngân hàng trung ương Nga dự báo lạm phát vào tháng 7/2016 sẽ ở mức 7% và đạt mục tiêu 4% vào năm 2017 nhờ tăng trưởng nguồn cung tiền thấp và nhu cầu nội địa suy yếu.

Ngân hàng trung ương Nga cũng cho biết do nhu cầu nội địa sụt giảm nghiêm trọng trong nửa đầu năm nay, ngân hàng này có thể sẽ tiếp tục hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2015. Trước đó, dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã được ngân hàng đưa ra là -3,2%.

Trong thông báo của mình, Ngân hàng trung ương Nga cho biết sẽ tiếp tục có thêm các động thái điều chỉnh lãi suất cơ bản tùy vào nguy cơ lạm phát cũng như tình hình kinh tế “nguội lạnh”.

Kim Dung (TTXVN)
Đồng ruble Nga xuống thấp nhất 4 tháng
Đồng ruble Nga xuống thấp nhất 4 tháng

Tỷ giá đồng ruble so với đồng euro là 66,27 RUB/EURO - mức thấp nhất trong bốn tháng qua, đồng thời phải mất tới 59,86 ruble mới đổi được 1 USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN