Nga coi quan hệ kinh tế với châu Á-TBD là ưu tiên hàng đầu

Hãng thông tấn Interfax dẫn tuyên bố ngày 23/7 của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết Moskva sẽ tạo bước đột phá trong các mối quan hệ kinh tế với khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh quan hệ của nước này với phương Tây đang ngày càng xấu đi.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu tại cuộc gặp các đại diện thương mại Nga, Thủ tướng Medvedev khẳng định quan hệ hợp tác với châu Á - Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu đối với Moskva và cần đạt được bước đột phá tại thời điểm này bởi qua đó có thể giúp Nga vượt qua những trở ngại về kinh tế và công nghệ, tiến tới đạt tăng trưởng bền vững. Đồng thời, Thủ tướng Medvedev cũng cho rằng để thu hút giới đầu tư châu Á, Nga cần phải nắm rõ hơn nữa các cơ hội cũng như lợi thế của mình.

Bên cạnh việc nhận định quan hệ của Nga với các đối tác châu Âu "đang hết sức phức tạp" vì cuộc khủng hoảng Ukraine, Thủ tướng Medvedev còn cảnh báo Moskva có thể thực thi các biện pháp bảo hộ nhằm đáp trả những thỏa thuận liên kết của Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine và Moldova. Ngoài ra, ông cũng cho biết Nga cùng Belarus và Kazakhstan sẵn sàng thiết lập thêm các khu vực thương mại tự do với các nước Mỹ Latinh và châu Phi.


TTXVN/Tin tức
Việt Nam ủng hộ Nga tăng cường vị thế ở châu Á-TBD
Việt Nam ủng hộ Nga tăng cường vị thế ở châu Á-TBD

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại LB Nga Phạm Xuân Sơn đã có bài trả lời phỏng vấn tờ “gazeta.ru” về quan hệ Việt-Nga, lập trường của Việt Nam đối với vấn đề biển Đông và vai trò, vị thế của Nga đối với khu vực châu Á-TBD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN