Nga có thể cho phép nhập thực phẩm từ ba nước EU

Ông Sergei Dankvert, người đứng đầu Cơ quan dịch vụ thú y Liên bang Nga, ngày 20/5 cho biết Nga có thể cho phép khoảng 20 doanh nghiệp từ ba nước Hungary, CH Síp và Hy Lạp quay trở lại thị trường nước này, sau khi lệnh cấm nhập thực phẩm và nông sản từ Liên minh châu Âu (EU) được dỡ bỏ.

Gian hàng bán sữa trong một siêu thị ở trung tâm thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Nga đã cấm nhập khẩu thực phẩm và nông sản từ 28 quốc gia thành viên EU hồi năm ngoái để đáp trả lại lệnh trừng phạt của EU đối với nước này, do EU cho rằng Moskva liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Việc cấm nhập khẩu đó đã ngăn chặn nhiều loại thực phẩm từ các nước EU, trong đó có phomát của Pháp và Ireland, hoa quả và thịt hun khói của Tây Ban Nha.

Ông Dankvert cho biết thêm Moskva có thể sẽ cho phép 15 nhà sản xuất thực phẩm từ Hungary và một nhóm nhà sản xuất khác từ Síp và Hungary, xuất khẩu thực phẩm vào Nga; và danh sách (các doanh nghiệp trở lại thị trường nước này) có thể sẽ được mở rộng. Tuy nhiên, ông Dankvert không bình luận về thời điểm khi nào sẽ chính thức xóa bỏ lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm và nông sản kể trên, cũng như nhắc đến tên của các nước thành viên EU khác.

Lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga đã ảnh hưởng và tác động đến nhiều nhà sản xuất thực phẩm hay nông sản trị giá trị khoảng hơn 9 tỷ USD từ EU, Mỹ và một số nước phương Tây khác. Lệnh cấm này được áp dụng từ đầu tháng 8/2014 và dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 7/8 tới.

Hungary, Síp và Hy Lạp dù tham gia lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, song ba nước này đã cố gắng duy trì quan hệ tốt với Nga.


QC (TTXVN)
Nga xem xét bỏ lệnh cấm nhập khẩu nông sản một số nước EU
Nga xem xét bỏ lệnh cấm nhập khẩu nông sản một số nước EU

Chính phủ Nga có thể xem xét việc dỡ bỏ các biện pháp lệnh cấm nhập khẩu lương thực - thực phẩm đối với một số quốc gia thành viên EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN