Nga có thể cấm hoàn toàn xuất khẩu ngũ cốc

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich cho biết nước này sẽ xem xét khả năng ban lệnh cấm hoàn toàn xuất khẩu ngũ cốc nếu những biện pháp hạn chế thương mại đang được áp dụng không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.


Các sản phẩm ngũ cốc của Nga được bày bán trong siêu thị.


Chiếm phần lớn trong sản lượng ngũ cốc của Nga - quốc gia được cho là nhà xuất khẩu lớn thứ tư thế giới trong năm nay - là lúa mỳ, song trong bối cảnh lạm phát lương thực liên tục tăng, Moskva đã hạn chế hoạt động xuất khẩu trong tháng 12/2014 qua việc thắt chặt quản lý chất lượng và áp thuế xuất khẩu. Thuế xuất khẩu dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2 năm nay. 


Xuất khẩu ngũ cốc của Nga đã đạt mức kỷ lục 104 triệu tấn do đồng ruble sụt giá. Phó Thủ tướng Dvorkovich nhận định: “bây giờ vẫn chưa thật sự cần thiết để Moskva áp đặt lệnh cấm xuất khẩu nhưng đã có những đề xuất về việc này”. 


Trước đó năm 2010 Nga từng ban lệnh cấm xuất khẩu hoàn toàn ngũ cốc do hạn hán, khiến thị trường hỗn loạn. Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Iran là những khách hàng mua lúa mỳ lớn nhất của Nga. 



Phương Nga (Theo Reuters)

Nga tăng nhập khẩu thịt của Brazil
Nga tăng nhập khẩu thịt của Brazil

Nga là thị trường xuất khẩu thịt lợn lớn nhất của Brazil, chiếm 37,8% khối lượng và 51% kim ngạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN