Nâng cao nhận thức và trách nhiệm "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"

Tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cá nhân và tổ chức trong việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam khi mua sắm các trang thiết bị, hàng hóa tiêu dùng; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước, sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công; các doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh khi triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng các thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất, kinh doanh. Sở Công Thương chịu trách nhiệm huy động các doanh nghiệp đưa hàng Việt về tiêu thụ tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các khu công nghiệp tập trung, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Trước mắt, Hợp tác xã Thương mại dịch vụ Tân Phú tổ chức 12 chuyến bán hàng lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa (mỗi tháng tổ chức 1 chuyến, riêng tháng 1/2012 tổ chức 6 chuyến). Tổ chức các phiên chợ hàng Việt phục vụ nông thôn, thực hiện theo chương trình xúc tiến thương mại năm 2011 của tỉnh; đồng thời từ tháng 10/2011 đến tháng 1/2012 sẽ tổ chức 5 phiên đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện Định Quán, Thống Nhất, Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú và từ tháng 11 - 12/2011 tổ chức 3 phiên đưa hàng Việt phục vụ công nhân tại cụm công nghiệp Vĩnh Cửu, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Tổng công ty cao su Đồng Nai...

Để Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thực sự đi vào cuộc sống và đạt được kết quả thiết thực, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục theo dõi, kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Lê Hiền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN