Nâng cao chất lượng phân bón để tăng sức cạnh tranh

Hiện nay, phân bón thế hệ mới đang bắt đầu du nhập vào Việt Nam, TS Nguyễn Đăng Nghĩa khuyến cáo, nếu các doanh nghiệp sản xuất phân bón chân chính không sớm cải tiến công nghệ, kỹ thuật sản xuất thì không bao lâu sẽ sớm thua ngay trên sân nhà.

 

Bởi khi gia nhập WTO, các doanh nghiệp trong nước phải xác định không thể ngăn cản doanh nghiệp nước ngoài bằng con đường thương mại và con đường thuế, mà chỉ có thể ngăn cản hàng rào kỹ thuật. Muốn vậy, bản thân các doanh nghiệp, các nhà khoa học phải đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất phân bón.


GS Nguyễn Lân Hùng – Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Sinh học thực nghiệm cho rằng, nếu phân bón kết hợp trừ sâu, trừ bọ sẽ càng tăng cao chất lượng phân bón, nâng cao năng suất cây trồng, phù hợp với tình hình sản xuất nông nghiệp. Theo đó, sẽ khó có doanh nghiệp nào làm giả thương hiệu.

 

Ông Trần Văn Mười - Tổng giám đốc Tập đoàn phân bón Năm Sao cho hay, để đạt được điều này, ngày 3/5 vừa qua Nhà máy phân bón Năm Sao đã chính thức ra mắt Hội đồng khoa học với 11 thành viên. Đây là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phân bón, nghiên cứu thổ nhưỡng và sinh hóa của Việt Nam. Việc thành lập Hội đồng khoa học này sẽ giúp cho thị trường phân bón có những sản phẩm chất lượng hơn, có thể cạnh tranh với phân bón nhập khẩu.


GS-TS Võ Tòng Xuân – Hiệu trưởng Trường ĐH Tân Tạo, UV Trung tâm phát triển phân bón quốc tế (Mỹ), đề xuất, ngoài kết hợp khoa học ứng dụng vào sản xuất phân bón, cũng nên có sự liên kết của 4 nhà, bao gồm: Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông để xây dựng chuỗi sản xuất giá trị. Cụ thể, đi từ cây giống, phân bón, trồng trọt và thu hoạch. Làm như vậy, cụm chuỗi giá trị sẽ liên lạc những điểm bán phân có chất lượng, sau đó chuyển giao cho người nông dân. Khi đó, người nông dân sẽ biết đâu là nơi bán phân bón tốt, đồng thời mua được giá tốt hơn.

 

Mặt khác, phần lớn người nông dân không có tiền mua phân bón nên thường đến đại lý nhỏ lẻ và không lấy hóa đơn. Vì thế, cơ quan chức năng cũng không có bằng chứng để buộc tội đại lý khi nông dân mua phải phân bón giả, kém chất lượng. Chưa kể, Cục Thuế cũng mất thuế do không có hóa đơn. Nên chăng có thêm quy định bắt buộc người nông dân khi mua hàng phải có hóa đơn và những doanh nghiệp, đại lý có uy tín phải cam kết bồi thường cho người nông dân khi bán phân bón giả, kém chất lượng.

Hải Yên

Phải xử lý triệt để phân bón giả
Phải xử lý triệt để phân bón giả

Phân bón đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Trung bình mỗi năm, nhu cầu phân bón của cả nước lên tới 10 triệu tấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN