Năm 2012, Trung Quốc vẫn "khát" năng lượng

Phát biểu tại Hội nghị công tác năng lượng quốc gia ngày 10/1, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) Liu Tienan cho rằng Trung Quốc đang chịu sức ép lớn hơn trong việc đảm bảo nguồn cung năng lượng trong năm nay. Nhu cầu và sự cạnh tranh quốc tế về các nguồn năng lượng của Trung Quốc đều gia tăng. Ông Liu nhấn mạnh do đối mặt với "tình hình khắc nghiệt" về tiết kiệm năng lượng và giảm khí thải, Trung Quốc cần phải tái cơ cấu việc sử dụng năng lượng và kiểm soát tổng mức tiêu thụ năng lượng của nước này trong năm nay.


Những tua bin phát điện sử dụng sức gió ở Tân Cương, Trung Quốc. Nước này chuẩn bị khởi động dự án phong điện với tổng công suất 15 triệu Kw. Nguồn: Internet.



Theo ông Liu, để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, Trung Quốc sẽ đánh giá việc triển khai thăm dò năng lượng, bắt đầu xây dựng các dự án truyền tải năng lượng và các chương trình năng lượng lớn khác trong khi tăng cường dự trữ dầu mỏ, khí tự nhiên và than đá trong năm 2012. NEA có kế hoạch tăng công xuất sản xuất than đá của Trung Quốc thêm 200 tấn trong năm 2012, cộng với 70 triệu kw công suất phát điện được lắp đặt mới. NEA cho biết nếu hệ sinh thái được bảo vệ và người dân được tái định cư, Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng các dự án thủy điện có công suất 20 triệu kw trong năm 2012. Khi tính an toàn được đảm bảo, điện hạt nhân sẽ được phát triển sau khi kế hoạch an toàn mới được thông qua.

Về phát triển năng lượng tái tạo, NEA có kế hoạch khởi động các dự án phong điện với tổng công suất từ 15 triệu kw đến 18 triệu kw, đồng thời phát triển 3 triệu kw điện năng lượng Mặt Trời trong giai đoạn 5 năm kết thúc vào năm 2015.

Ông Liu cho hay trong năm 2012, Trung Quốc đặt mục tiêu cung cấp điện cho thêm 600.000 người hiện chưa được tiếp cận điện và sẽ nâng con số này lên 5 triệu người vào năm 2015. NEA đã dành ngân sách 65 tỷ NDT (10,3 tỷ USD) để nâng cấp hệ thống lưới điện ở khu vực nông thôn. Trong 4 năm tới, Trung Quốc sẽ tạo thuận lợi cho việc phát triển khí tự nhiên phi truyền thống, như khí đốt đá phiến và khí methane từ các vỉa than bằng cách tăng số người sử dụng khí tự nhiên thêm 100 triệu lên 250 triệu.


Tiêu thụ điện năng của Trung Quốc trong năm 2011 đã tăng 11,7%, lên 4,7 nghìn tỷ kWh, song mức tăng này trong năm 2012 dự kiến giảm xuống 8,5%, trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại.


Hải Yến (Theo THX)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN