NABE: Tăng trưởng kinh tế Mỹ đang chậm lại

Theo kết quả khảo sát mới nhất của Hiệp hội Quốc gia về Kinh tế Kinh doanh Mỹ (NABE), kinh tế Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng 2% hoặc thấp hơn trong 12 tháng tới (kết thúc vào quý III/2020).

Chú thích ảnh
Container hàng hóa tại cảng Long Beach, Mỹ ngày 29/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo bà Constance Hunter, Chủ tịch NABE và là nhà kinh tế hàng đầu tại KPMG, kết quả Khảo sát điều kiện kinh doanh của NABE tháng 10/2019 (được thực hiện từ 26/9 -14/10), cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ dường như đang chậm lại và những người được hỏi cho rằng tăng trưởng vẫn tiếp tục chậm trong 12 tháng tới.
 
 Có 69% ý kiến cho rằng GDP của Mỹ sẽ tăng 1,1-2% trong 12 tháng tới, chỉ có 20% ý kiến dự báo GDP của Mỹ sẽ tăng 2,1-3% trong 12 tháng tới. Trong cuộc khảo sát hồi tháng Bảy có 48% ý kiến cho rằng GDP của Mỹ sẽ vượt 2% trong giai đoạn từ quý II/2019 tơi quý II/2020.

Theo Chủ tịch NABE, sau hơn một năm kể từ lần đầu tiên Mỹ áp đặt các mức thuế mới với các đối tác thương mại khiến các điều kiện kinh doanh đang bị phá vỡ, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa. Trong đó 2/3 số người được hỏi nói rằng thuế quan đã ảnh hưởng tiêu cực đến các điều kiện kinh doanh tại công ty của họ.

Trong một cuộc khảo sát khác được NABE công bố vào đầu tháng 10, một nhóm được hỏi dự báo rằng tăng trưởng GDP thực tế của Mỹ sẽ giảm xuống 2,3% vào năm 2019, và sau đó là 1,8% vào năm 2020.

 

Vân Anh/TTXVN (Theo THX)
Kinh tế Mỹ đón nhận các số liệu trái chiều
Kinh tế Mỹ đón nhận các số liệu trái chiều

Lượng đơn hàng mới và xuất khẩu các tư liệu sản xuất chủ chốt do Mỹ chế tạo đã giảm trong tháng Chín, dấu hiệu cho thấy hoạt động đầu tư kinh doanh vẫn ảm đạm do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, số liệu khác lại cho thấy cuộc chiến này chưa có ảnh hưởng nhiều đến thị trường việc làm của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN