Mỹ hoan nghênh Việt Nam dỡ bỏ hạn chế với thịt bò nhập khẩu

Hiệp hội xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF) cho biết Việt Nam đã dỡ bỏ tất cả những hạn chế đối với sản phẩm thịt bò nhập khẩu từ Mỹ, coi đây là tín hiệu tích cực đối với mặt hàng này.

Ảnh minh họa.


Phó Chủ tịch USMEF phụ trách tiếp cận thị trường Thad Lively nói: “Việc một đối tác thương mại dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới bệnh bò điên (BSE) và cho phép tiếp cận đầy đủ thị trường của họ là một động thái đáng khích lệ”. Theo ông Lively, USMEF đã tổ chức một số chuyến công cán thương mại để quảng bá thịt bò Mỹ ở thị trường Đông Nam Á và chính sách này đã mang lại kết quả. Ông nói: “Điều này cho thấy các nỗ lực giới thiệu sản phẩm đang được giới chức thương mại Mỹ triển khai đã thu được thành quả, cộng với việc Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) hồi tháng 5/2013 công nhận Mỹ là nước không có nhiều nguy cơ về BSE”.

Việt Nam hiện là thị trường nhỏ nhưng ngày càng phát triển đối với thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò của Mỹ, với khối lượng xuất khẩu năm 2014 đạt 2.869 tấn, trị giá 22,1 triệu USD.


TN
Thịt bò EU lại được xuất sang Mỹ
Thịt bò EU lại được xuất sang Mỹ

Ngày 5/1, Ủy ban châu Âu (EC) đã hoan nghênh quyết định của Mỹ cho phép nhập khẩu trở lại thịt bò từ thị trường Ireland kể từ tháng Giêng, sau 16 năm đóng cửa do lo ngại thịt bò từ Liên minh châu Âu (EU) bị nhiễm bệnh “bò điên”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN