Mỹ áp thuế phá giá hàng điện tử Trung Quốc và Hàn Quốc

Ngày 30/5, Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế phá giá đối với cột phong điện của Trung Quốc và máy giặt của Hàn Quốc.


Theo kết luận ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ, hai nhà sản xuất cột phong điện của Trung Quốc là CS Wind và Titan Companies đã được chính phủ nước này trợ giá với tỉ lệ lần lượt là 13,74% và 26%, trong khi các công ty liên quan khác nhận mức trợ giá 19,87%.

Cột phong điện của Trung Quốc là đối tượng chính bị Mỹ điều tra chống phá giá. Ảnh: Internet


Bộ Thương mại Mỹ sẽ chỉ thị cho cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ thu hồi số tiền phá giá trên cơ sở tỉ lệ ban đầu này.


Năm 2011, Mỹ nhập khẩu cột phong điện từ Trung Quốc với giá trị gần 222 triệu USD.


Bộ Thương mại cũng cho biết điều tra ban đầu xác định sản phẩm máy giặt của Daewoo Electronics của Hàn Quốc được chính phủ nước này trợ giá 70,58%, trong khi mặt hàng cùng loại của Samsung Electronics nhận mức trợ giá 1,20% và các công ty khác, trừ LG Electronics, cũng nhận mức trợ giá tương tự. LG Electronics sẽ không bị ảnh hưởng do mức trợ giá không đáng kể (0,22%).


Tháng 12 năm ngoái, nhà xuất thiết bị điện Whirlpool của Mỹ đã đề nghị Bộ Thương mại xem xét vấn đề này. Theo ước tính của Bộ Thương mại, năm 2011, Mỹ nhập khẩu mặt hàng máy giặt của Hàn Quốc với giá trị hơn 568 triệu USD.


Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các vấn đề trên vào tháng 8 tới.


Đầu năm nay Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra về cột phong điện do Trung Quốc sản xuất theo đề nghị của các công ty sản xuất mặt hàng tương tự trong nước.


Đầu tháng này Mỹ đã áp mức thuế chống phá giá từ 31% - 250% đối với tấm pin mặt trời của Trung Quốc.


Trung Quốc cho biết sẽ khiếu nại lên Tổ chức thương mại thế giới về việc Mỹ áp thuế chống bảo hộ đối với 22 mặt hàng của nước này.



TTXVN/Tin Tức

EU có thể kiện bán phá giá các tập đoàn viễn thông Trung Quốc
EU có thể kiện bán phá giá các tập đoàn viễn thông Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị khởi động một trong những vụ kiện thương mại lớn nhất nhằm vào các công ty sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc vì cho rằng họ đã được hưởng trợ cấp bất hợp pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN