Mùng 4 Tết, rau xanh, trái cây tăng giá do sức mua tăng tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/1 (mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), các mặt hàng rau xanh, củ quả, trái cây tại TP Hồ Chí Minh tăng giá do sức mua các mặt hàng này đang tăng cao sau Tết.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày mùng 4 Tết, nhiều chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại. Đa số tiểu thương chỉ bán hàng trong buổi sáng đến 12 giờ trưa. Đáng lưu ý giá cả các loại trái cây, rau củ tăng đột biến do lượng người bán ít mà sức mua tăng cao.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng rau xanh tại các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh tăng giá do ít tiểu thương bán mà sức mua lại tăng.

Theo đó, nhiều mặt hàng rau xanh và củ quả tại chợ truyền thống như: Bến Thành (quận 1), chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) chợ Phước Bình (quận 9… đang tăng giá. Chẳng hạn như rau cải xanh có giá 20.000 - 30.000 đồng/kg (tăng giá 7.000 đồng/kg so với trước Tết), bầu bí có giá 20.000 - 25.000 đồng/kg, cà chua có giá 30.000 - 45.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng), bông cải súp lơ xanh có giá 40.000 - 60.000 đồng/kg (tăng 8.00 đồng/kg), khoai tây có giá 55.000 - 65.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng/kg, nấm rơm có giá 60.000 đồng/kg (tăng 20.000 đồng/kg)…

Không chỉ rau xanh, các mặt hàng trái cây phục vụ thị trường sau Tết khi về chợ lẻ cũng tăng giá khoảng 20 - 30% so với những tuần trước Tết. Cụ thể, quýt đường đang có giá 50.000 - 60.000 đồng/kg tùy loại, dưa hấu có giá 30 - 45.000 đồng/kg, xoài chín cây có giá 30 - 40.000 đồng/kg, thanh long có giá 40.000 - 45.000 đồng/kg…

Chú thích ảnh
Các mặt hàng trái cây tăng giá tại TP Hồ Chí Minh do nhu cầu mua trái cây bày mâm cúng sau Tết tăng cao.

Theo lý giải của các tiểu thương, giá trái cây tăng cao là do có nhiều tiểu thương nghỉ Tết chưa bán lại trong khi lượng người dân mua về trưng mâm ngũ quả ngày mùng 3, mùng 4 Tết tăng cao. Ngoài ra, tại các chợ đầu mối, các loại rau củ quả, trái cây sau Tết cũng khan hiếm, nên tiểu thương tại các chợ lẻ cũng không có hàng để nhập về bán nên giá cả sau Tết cũng tăng hơn giá cả trước Tết.

Trong ngày 28 (tức mùng 4 Tết), hầu hết các siêu thị, cửa hàng bán lẻ ở TP Hồ Chí Minh cũng đã hoạt động trở lại. Cụ thể, các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ như: Big C, Co.op Mart, Co.op Food đồng loạt mở cửa bán hàng từ sáng đến 12 giờ trưa. Giá cả các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, hoa quả trái cây so với ngày thường tăng không đáng kể. Người tiêu dùng đến siêu thị vẫn chủ yếu mua thêm một ít rau củ, cá tươi bổ sung vào thực đơn những ngày sau Tết.

Chú thích ảnh
Các mặt hàng hoa tươi cúng lễ cũng tiêu thụ mạnh trong ngày mùng 3, mùng 4 Tết tại TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, tại các siêu thị, các mặt hàng được người dân mua nhiều là các chất tẩy rửa, xịt phòng, nước rửa tay, chân sát trùng… để vệ sinh nhà cửa, tay chân trước thông tin bệnh viêm phổi cấp do virus corona có nguy cơ lây lan nhanh.

Chị Nguyễn Thị Hằng, ngụ quận 1 cho biết, tình hình dịch bệnh viêm phổi do virus Corona ở Trung Quốc phát triển nhanh chóng, Việt Nam lại giáp biên giới Trung Quốc rất nhiều nên nguy cơ cao. Mặt khác, trong dịp Tết rất nhiều du khách nước ngoài đến TP Hồ Chí Minh đón Tết, du Xuân nên chị Hằng rất lo lắng cho bản thân và gia đình nên chị Hằng đã đi mua chất tẩy rửa về vệ sinh nhà cửa, nước rửa tay, nước trái cây để uống tăng khả năng đề kháng cho cả nha.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Tín dụng ngân hàng tích cực hỗ trợ cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh
Tín dụng ngân hàng tích cực hỗ trợ cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP Hồ Chi Minh, năm 2019, tín dụng ngân hàng đã tích cực hỗ trợ cho sự phát triển TP Hồ Chí Minh nên sang năm 2020, NHNN chi nhánh TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đáp ứng đủ nguồn vốn tín dụng, không để DN thiếu vốn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dù chỉ tiêu tín dụng TP Hồ Chí Minh không cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN