Mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú: Truyền cảm hứng làm giàu cho nông dân

Sau 5 năm hoạt động, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú không chỉ là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển của phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại địa phương mà còn đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực. Thành viên Câu lạc bộ thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, lan tỏa cách làm giàu đến các hộ nông dân.

Chú thích ảnh
Tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là thành viên Câu lạc bộ nông dân tỷ phú. 

Nơi hội ngộ của những nông dân tỷ phú

Mỗi lần tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú của huyện Thạnh Phú, ông Lê Văn Sấm (Ba Sấm, ở xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) lại tích góp thêm được kinh nghiệm nuôi tôm từ các thành viên trong Câu lạc bộ và tích cực chia sẻ về thị trường tiêu thụ, kỹ thuật canh tác.

Ông Ba Sấm chia sẻ, tham gia Câu lạc bộ, ông học hỏi được nhiều điều từ các thành viên khác, nắm bắt được cách làm hay để áp dụng vào ao tôm của gia đình, giúp sản xuất luôn đạt kết quả cao. Nếu không có sự chia sẻ kiến thức lẫn nhau, người nông dân khó thành công. Khoa học kỹ thuật ngày càng hiện đại, người nông dân phải liên tục cập nhật. Bên cạnh đó, thành viên trong Câu lạc bộ luôn chung tay, cùng nhau đóng góp giúp đỡ các nông dân khác phát triển thông qua hỗ trợ an sinh xã hội, kỹ thuật, con giống…

Mỗi năm, ông Ba Sấm thu về hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận trong sản xuất. Đây cũng là động lực giúp các thành viên trong Câu lạc bộ phấn đấu phát triển sản xuất. Những kinh nghiệm quý của ông trong canh tác được các thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú, huyện Thạnh Phú áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú tại Bến Tre là câu lạc bộ đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Câu lạc bộ hình thành bởi những thành viên là tỷ phú thông qua sản xuất nông nghiệp. Đây là những nông dân sản xuất giỏi của tỉnh, Trung ương. Từ ngày hình thành đến nay, các Câu lạc bộ nông dân tỷ phú tại Bến Tre đã đạt được nhiều hiệu quả. Những kinh nghiệm, kết quả đạt được của từng thành viên đã góp phần lan tỏa phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại các huyện, thị, thành trong tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Văn Chiến, thành viên Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú thành phố Bến Tre cho biết, thành viên của Câu lạc bộ luôn gặp gỡ để trao đổi về kỹ thuật nuôi trồng, nhất là thời gian này địa phương đang phát triển công nghiệp, đô thị công nghệ cao. Qua đó, thành viên vừa được học tập kỹ thuật thông qua học hỏi các mô hình ở các địa phương khác; quan tâm giới thiệu các sản phẩm tới khách hàng trong và ngoài tỉnh để trao đổi mua bán, giúp hàng hóa được giao thương thuận lợi.

Ông Phạm Văn Nhự (xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm) cho hay, việc gặp gỡ tại Câu lạc bộ đã tạo điều kiện đưa sản phẩm gạo tím, nếp cẩm của ông đến các thị trường khác ngoài tỉnh. Giờ đây, sản phẩm gạo tím, nếp cẩm, rượu nếp cẩm thương hiệu "Gạo Ba Nhựt" được thị trường biết đến nhiều hơn. Đây cũng là thương hiệu gạo duy nhất do nông dân làm chủ tại tỉnh Bến Tre. 

Thông qua những lần gặp gỡ, sinh hoạt tại Câu lạc bộ, ông Phạm Văn Nhựt học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các thành viên khác, những góp ý của các thành viên trong Câu lạc bộ giúp ông hoàn thiện hơn sản phẩm của mình. Nhờ sự hỗ trợ, quảng bá của các thành viên trong Câu lạc bộ, việc kinh doanh của gia đình ông tốt hơn. Giờ đây, sản phẩm của ông Nhựt được giới thiệu trên các sàn giao dịch điện tử, đầu ra ngày càng phát triển. Sản phẩm "Gạo Ba Nhựt" đạt chứng chỉ OCOP ba sao của địa phương.

Nhân rộng mô hình

Chú thích ảnh
Kết nạp thành viên mới vào Câu lạc bộ nông dân tỷ phú. 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Văn Bàn cho biết, ban đầu, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú có 20 thành viên. Họ là những nông dân tiêu biểu nhất đã và đang sản xuất, kinh doanh 8 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh (cây: dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng; con: tôm, heo, bò). Từ hoạt động hiệu quả, thiết thực trong sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú có sức lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng thu hút nhiều nông dân tỷ phú khác tham gia. Đến nay, toàn tỉnh có 10 Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú với 415 thành viên.

Mỗi thành viên trong Câu lạc bộ đã tạo sự lan tỏa phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, được người dân quan tâm, hưởng ứng thực hiện ngày càng nhiều hơn về chất lượng cũng như số lượng. Nhờ học hỏi, tiếp thu những kinh nghiệm hay, cách làm giỏi, những mô hình nông dân sản xuất kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng xuất hiện ngày nhiều. Thành viên các câu lạc bộ đã tích cực tiên phong làm nòng cốt và vận động nhiều người khác tham gia vào Tổ hợp tác, Hợp tác xã tại địa phương. Đến nay, các thành viên đã tham gia thành lập 63 Tổ hợp tác và 17 Hợp tác xã. Trong đó, 37 thành viên các câu lạc bộ tham gia vào Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Hợp tác xã

Họ là những hạt nhân góp phần cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, những thành viên của các câu lạc bộ còn tiên phong đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương như Xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội… Nhằm giúp những nông dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế, thành viên các câu lạc bộ "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn kỹ thuật trồng dừa, bưởi, sầu riêng…, chăn nuôi gà, vịt, heo, bò... cùng nhau phát triển kinh tế.

Ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú đã trở thành điểm sáng để các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh miền Đông Nam Bộ học tập và nhân rộng. Hiện nay, nhiều tỉnh như Tiền Giang, Bình Dương đã hình thành Câu lạc bộ tỷ phú hay Chi hội nghề nghiệp tỷ phú. Đây là điểm nhấn góp phần lan tỏa phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi cho cả nước.

Theo Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, có thể khẳng định rằng, 5 năm qua, mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú đã hoạt động hiệu quả với sự lan tỏa sâu rộng. Từng câu lạc bộ, từng thành viên đã phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò của mình.

Thông qua hoạt động, các Câu lạc bộ đã giúp nâng cao vị thế của người nông dân trong xã hội, vai trò và uy tín của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị, làm đầu tàu dẫn dắt những nông dân khác cùng nhau phát triển, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến mong muốn, Hội Nông dân các huyện, thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc định hướng, hỗ trợ hoạt động cho các câu lạc bộ; kịp thời củng cố, kiện toàn, nâng chất hoạt động của câu lạc bộ gắn với định hướng của cấp ủy Đảng, chính quyền; quan tâm công tác phát triển thành viên mới. Hội đa dạng các hình thức hoạt động; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, tạo sự lan tỏa và truyền cảm hứng cho các phong trào giúp nông dân làm giàu của tỉnh, gắn với doanh nghiệp liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. 

Hội Nông dân các huyện, thành phố cần tiếp tục hướng về cơ sở với việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú đến cấp xã, để từ đó, các câu lạc bộ ngày càng được mở rộng. Hội Nông dân tỉnh Bến Tre làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa nông dân với các sở, ngành, đoàn thể tạo điều kiện tốt hơn cho nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi để tỉnh  ngày càng có nhiều nông dân tỷ phú tham gia vào Câu lạc bộ.

Bài và ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Làm giàu nhờ ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội
Làm giàu nhờ ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội

Số tiền 30 triệu đồng được vay từ ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) chị Từ Thị Liên mua mấy trăm con giống đầu tiên, đến nay gia đình chị đã nhân rộng ra được 4 trang trại gà với quy mô mười vạn con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN