Mai vàng rộn ràng về phố

Các vùng chuyên trồng mai Tết của Thành phố Hồ Chí Minh đang hối hả vào vụ khi thời điểm nãy đã nhộn nhịp người tới thuê, mua và vận chuyển mai về chưng Tết.

Ghi nhận của phóng viên Tin Tức tại quận Thủ Đức, nơi có diện tích trồng mai lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nhiều nhà vườn đã vận chuyển mai đi khắp các chợ hoa và đem giao cho khách hàng tới đặt thuê, mua từ trước. Theo các nhà vườn trồng mai tại quận Thủ Đức, mai Tết năm nay có giá khá ổn định, không tăng so với năm ngoái.


Ông Nguyễn Văn Huệ, chủ vườn mai Hai Còn ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức, cho biết: "Vườn tôi có khoảng 1.000 gốc mai, đã có 70-80% lượng mai của gia đình đều đã có người đặt, trong đó có tới 90% là khách đặt thuê. Phần lớn mai trong vườn của tôi đều do thương lái mua hoặc thuê sau đó đưa đi kinh doanh tại các chợ hoa Tết trong thành phố và một số tỉnh lân cận".

Các chủ vườn mai đã đem mai đi giao cho khách và bán tại các chợ hoa Tết. Ảnh chụp tại vườn mai Hai Còn (quận Thủ Đức)

Hiện nay, nhiều gốc mai trong vườn của ông Huệ có giá thuê từ vài trăm đến 50- 60 triệu đồng/gốc đã có người đặt. Ông Huệ ước tính doanh thu từ vụ mai Tết năm nay của gia đình ông có thể đạt trên 1 tỷ đồng.

Các vườn mai phải tăng cường nhân lực để kịp giao mai cho khách

Tại vườn mai Hiếu ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), nơi chuyên cung cấp những gốc mai lớn để trưng bày tại các công ty, nhà hàng... hiện cũng đã tấp nập khách tới xem và chọn gốc. Đã có 50-60% số mai tại vườn này có người đặt thuê. Do mai lớn nên giá mai ở đây từ vài triệu tới hàng trăm triệu đồng/cây. Những cây mai to cao và có dáng đẹp, được khá nhiều khách hàng là các nhà hàng, công ty lựa chọn với giá thuê từ 20 triệu đồng đến 120 triệu đồng/cây.


Anh Xuân Phú, chủ vườn mai Hiếu, cho biết vườn của anh đã bán được 3 chậu mai có giá trên 100 triệu đồng/cây. Với hình thức thuê, hơn 20 chậu mai có giá thuê từ 40-50 triệu đồng cũng đã được đặt thuê. Ngoài việc bán mai tại vườn, vườn mai Hiếu còn có một điểm bán mai Tết trên đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức).

Mai Tết đã được bày bán tại các chợ hoa của thành phố từ ngày 23 tháng Chạp

Nhiều chủ vườn mai tại quận Thủ Đức, quận 12, quận 9 cũng cho biết, do nhu cầu chơi mai của khách hàng ngày càng đa dạng nên các nhà vườn cũng phải linh động để đáp ứng theo. Chẳng hạn nhiều công ty, nhà hàng có nhu cầu chưng mai sớm trước Tết, vào dịp liên hoan tổng kết cuối năm, nên nhà vườn phải nhặt lá từ sớm để đảm bảo mai nở kịp. Với những doanh nghiệp đặt mai chưng trong tết tới sau tết, các nhà vườn lại lùi thời điểm nhặt lá muộn hơn để điều chỉnh thời gian mai nở.

Người dân thành phố đã bắt đầu đi tham quan và mua hoa mai về chưng Tết

Năm nay, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường khiến nhiều vườn mai “trở tay không kịp”. Mặt khác, đợt triều cường và những mưa vừa qua cũng khiến mai nở sớm đến 20-30%. Tuy nhiên, với một số nhà vườn lâu năm, nhiều kinh nghiệm như vườn mai Hai Còn, vườn mai Hiếu… mọi biến động thời tiết đều trong tầm kiểm soát nên không bị ảnh hưởng nhiều.


Hiện đã có hơn 100 chợ hoa Tết của thành phố cũng đã khai mạc ở khắp các quận, huyện trên địa bàn thành phố, trong đó những điểm như khu vực Bến Bình Đông (quận 8), đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp), Công viên Lê Văn Tám, công viên 23-9... trở thành những điểm "tập kết" hoa tết. Những điểm này bày bán khá nhiều chậu mai bình dân có giá từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng/cây nhằm kích thích nhu cầu mua sắm mai Tết của người dân.


Hoàng Tuyết
Thú chơi mai Tết của người dân Tây Ninh
Thú chơi mai Tết của người dân Tây Ninh

Phong tục của người dân Nam bộ, trong những ngày vui xuân, đón Tết là trước bàn thờ tổ tiên trong nhà, hoặc ngoài ngõ đều không thể thiếu một cành mai hoặc cây mai vàng để đón mừng năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN