Lo ngại về tiêu thụ thanh long

Diện tích thanh long ở tỉnh Long An đã tăng lên gần 4.000 ha, trong đó huyện Châu Thành gần 3.300 ha. Với diện tích trên, đầu ra sản phẩm thanh long khó khăn, bởi thị trường tiêu thụ thiếu ổn định. Trong khi đó, tỉnh Long An lại tiếp tục quy hoạch đến năm 2020 phát triển lên 10.000 ha, làm cho nhiều người dân đang trồng thanh long rất lo ngại.


Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, điều đáng quan tâm hiện nay là thanh long chủ yếu xuất dạng trái tươi, thị trường tiêu thụ phần lớn là Trung Quốc (chiếm gần 80%), xuất khẩu sang châu Âu, châu Úc, Nam Mỹ số lượng rất ít. Gần đây, Trung Quốc đã quy hoạch và phát triển thanh long ở 2 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, điều này có thể dự báo sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ giảm trong những năm tới. Vì vậy, Sở Công Thương đang xúc tiến quảng bá trái thanh long ở nhiều nước châu Âu, châu Á giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.


Thanh Tuấn

Tổ tự quản bảo vệ vườn thanh long

Trước tình trạng kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản, chặt phá thanh long…, gây thiệt hại không ít cho nhà vườn, mô hình “Tổ thanh long VietGAP tự quản, tự phòng” ở xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là một điển hình đang được nhân rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN