Kỳ vọng của ngành giao thông

Năm 2014, ngành giao thông dự kiến sẽ thực hiện nhiều dự án, kế hoạch lớn.

Đã có nhiều điểm sáng trong ngành được ghi nhận trong năm 2013. Nổi bật là các lĩnh vực quản lý đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đưa vào khai thác các công trình trọng điểm; quản lý vận tải, dịch vụ vận tải và trật tự, an toàn giao thông.


“Năm 2013 cũng là năm huy động được lượng vốn ngoài ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay” , Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nói.


Nền tảng vững chắc


Trong năm, ngành đã khởi công và hoàn thành 46/78 công trình, dự án; trong đó, các dự án trọng điểm, có tác động lớn đến kinh tế - xã hội và tương lai phát triển đất nước như cải tạo, mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cảng Lạch Huyện, cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh... đều được đẩy nhanh tiến độ trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về tài chính, thiết kế, năng lực của nhà thầu và chất lượng công trình.

 

Nút giao thông Pháp Vân, cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Một số công trình trọng điểm được khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác như đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây... tạo ra những hiệu ứng tích cực cho sự phát triển của các vùng miền. Đối với hạ tầng cảng biển, không thể bỏ qua 2 dự án quan trọng là xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và chuẩn bị tái khởi động xây dựng luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu.

Bộ GTVT đặt mục tiêu tăng trưởng vận tải năm 2014 tăng 6% về tấn hàng hóa và 7% về lượt hành khách; phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân toàn bộ các nguồn vốn được giao, dự kiến hơn 86.586 tỷ đồng.


Hoạt động vận tải đã bước đầu được quản lý chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa; đồng thời cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải trong và ngoài nước, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Vận tải hàng hóa và hành khách năm 2013 vẫn bảo đảm tăng trưởng, đạt hơn 1 tỷ tấn hàng, tăng 5,4% về tấn vận chuyển, tăng 6,3% về hành khách vận chuyển so với năm 2012. Trong đó, nổi bật là vận tải hàng không tăng trưởng 16,7% về hành khách và 19,6% về hàng hóa, đã mở thêm 19 đường bay quốc tế và nội địa.


Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và giảm ùn tắc giao thông, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia nhấn mạnh, với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó tập trung “nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông”, năm 2013 là năm thứ hai liên tiếp tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Số người chết vì tai nạn giao thông giảm xuống dưới 10.000 người.


Bộ GTVT đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đặc biệt là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm, tiếp tục xây dựng các cầu vượt kết cấu thép tại các nút giao thường xuyên ùn tắc giao thông; trong đó, đã hoàn thành 7 cầu tại thành phố Hà Nội và 5 cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt, duy trì công tác tổ chức giao thông, hoàn thiện hệ thống đèn tín hiệu giao thông, phân làn phương tiện hợp lý trên các trục đường chính ra vào trung tâm thành phố…


Đổi mới, quyết liệt, tăng tốc


Trên cơ sở những kết quả đạt được nói trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã kêu gọi các đơn vị trong toàn ngành thực hiện theo phương châm hành động trong năm 2014 là: “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tăng tốc hơn nữa, phát triển hơn nữa”.

 

Tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (TP Hồ Chí Minh).
Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN


“Các đơn vị phải tự đặt mình vào trong bối cảnh vận tải chung để tăng tốc quyết liệt hơn và đi vào vấn đề hiệu quả. Phải thay đổi ngay từ tư duy, đổi mới từ cái nhỏ nhất chứ không nên đổi mới kiểu nửa vời”, Bộ trưởng yêu cầu.


Với phương châm trên, Bộ GTVT đặt mục tiêu tăng trưởng vận tải năm 2014 tăng 6% về tấn hàng hóa và 7% về lượt hành khách; phấn đấu hoàn thành kế hoạch thực hiện và giải ngân toàn bộ các nguồn vốn được giao, dự kiến hơn 86.586 tỷ đồng.


Đặc biệt, ngành quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông qua chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công trình, nhất là các công trình trọng điểm. Ngành phấn đấu khởi công 35 công trình, dự án và hoàn thành 58 công trình, dự án lớn trong năm 2014. Song song với đó, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng như: đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Ninh Bình - Bãi Vọt; Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh...


Năm 2014 tiếp tục là Năm kỷ cương, chất lượng, tiến độ công trình giao thông nên Bộ GTVT sẽ tập trung siết chặt hoạt động của các ban quản lý dự án, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát; xử lý kịp thời những vướng mắc liên quan đến chất lượng và tiến độ công trình; tăng cường kiểm tra, rà soát để loại bỏ ngay các nhà thầu có năng lực yếu kém ra khỏi các dự án của ngành. Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án.

 

Hoàng Tùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN