Kinh tế Nhật Bản "phục hồi" lần đầu tiên trong 10 tháng

Chính phủ Nhật Bản ngày 23/7 đã nâng mức đánh giá về tình hình kinh tế Nhật Bản trong tháng thứ 3 liên tiếp trong bối cảnh đầu tư kinh doanh đã bắt đầu có những dấu hiệu phục hồi trở lại. Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 tháng qua, chính phủ Nhật Bản sử dụng từ "phục hồi" khi đánh giá về tình hình kinh tế nước này.


Trong báo cáo kinh tế hàng tháng, Văn phòng Nội các Nhật Bản nêu rõ nền kinh tế nước này "đang tăng trưởng đều đặn và có các dấu hiệu cho thấy đang trên đà phục hồi", đồng thời nhận định sáng sủa hơn về tình hình giá cả.


Bên cạnh đó, Văn phòng Nội các Nhật Bản còn lần đầu tiên nâng mức đánh giá về tình hình đầu tư kinh doanh trong 4 tháng qua, cho rằng lĩnh vực này đang có những dấu hiệu cải thiện, sản xuất kinh doanh "đang tăng ở mức độ vừa phải", trong khi xuất khẩu "có những dấu hiệu tăng tốc".


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN