Kinh tế Mỹ phát những tín hiệu lạc quan

Các báo cáo mới cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được "thừa hưởng" một nền kinh tế vững mạnh từ chính quyền của ông Barack Obama.

Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AP/TTXVN

Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (IMS) cho biết trong tháng 12/2016, chỉ số hoạt động của lĩnh vực chế tạo tăng lên 54,7, mức cao nhất kể từ tháng 12/2014.

Trong bối cảnh các đơn đặt hàng mới và giá nguyên liệu thô gia tăng, các chuyên gia cho rằng sức ép từ xu hướng tăng giá của đồng USD và sự sụt giảm của giá dầu đối với hoạt động chế tạo đang “nhạt dần”.

Thống kê cho hay, 12 ngành công nghiệp, trong đó có ngành dầu khí, thiết bị điện, máy móc,... đã ghi nhận lượng đơn đặt hàng mới gia tăng trong tháng 12/2016.

Đặc biệt, lượng đơn hàng xuất khẩu cũng gia tăng. Cùng tháng, chỉ số giá của ISM tăng 11 điểm phần trăm lên mức cao nhất kể từ năm 2011, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp giá nguyên liệu thô gia tăng. Hiện hoạt động chế tạo đóng góp 12% vào nền kinh tế Mỹ.

Trong một thống kê khác, tháng 11/2016, chi tiêu cho hoạt động xây dựng của Mỹ chạm mức cao nhất trong 10 năm rưỡi, tạo động lực cho tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2016.

Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần tính đến ngày 24/12 giảm 10.000 xuống 265.000 đơn. Đây là tuần thứ 95 liên tiếp số đơn xin trợ cấp thất nghiệp dưới mức 300.000, ghi dấu chuỗi dài ngày nhất kể từ năm 1970.

Trà My (Theo Reuters)
OECD: Ông Trump nắm quyền, kinh tế Mỹ sẽ tăng gấp đôi
OECD: Ông Trump nắm quyền, kinh tế Mỹ sẽ tăng gấp đôi

Tổ chức Hợp tác và phát tiển kinh tế (OECD) lạc quan nhận định chính sách thúc đẩy chi tiêu công và cắt giảm thuế của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ giúp nền kinh tế số một thế giới tăng trưởng gấp đôi trong những năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN