Kinh tế châu Á sẽ khởi sắc trong năm 2013

Năm 2012, bức tranh kinh tế thế giới vẫn một màu ảm đạm. Châu Âu tiếp tục loay hoay với cuộc khủng hoảng nợ công. Mỹ trầy trật với nỗ lực phục hồi. Trong bối cảnh đó, châu Á dường như bắt đầu "thấm đòn" từ khủng hoảng kinh tế của phương Tây với biểu hiện là mất đà tăng trưởng.


Mặc dù vậy, tạp chí kinh tế "L'Expansion" (Pháp) số mới nhất nhận định: Kinh tế châu Á sẽ lấy lại được đà tăng trưởng trong năm 2013.


Bài viết với tiêu đề "Sự phục hồi trong tầm ngắm" đưa ra dự báo năm 2013, kinh tế Mỹ có nhiều khả năng tăng trưởng trở lại. Trung Quốc cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để lấy lại đà phát triển như cắt giảm lãi suất chỉ đạo, tạo điều kiện cho các ngân hàng được vay nhiều hơn, nỗ lực ổn định xuất khẩu như giảm thuế cho các nhà xuất khẩu hay đơn giản hóa thủ tục hải quan...


"L'Expansion" dự báo tăng trưởng bình quân của kinh tế châu Á sẽ là 4,8% trong năm 2013. Trung Quốc và Lào được xếp vào nhóm các nước có thể đạt tăng trưởng trên 8%, mức cao nhất trong khu vực. Inđônêxia thuộc nhóm sẽ tăng trưởng trong khoảng từ 6% đến 7,9%. Việt Nam, Mianma, Thái Lan và Philíppin thuộc nhóm sẽ tăng trưởng từ 4 đến 5,9%, trong đó mức tăng trưởng của Việt Nam được "L'Expansion" nhận định sẽ là 5,5%.


Tuy nhiên, kinh tế Nhật Bản lại được nhận định là sẽ khó khăn trong năm tới khi không còn tận dụng được ưu thế của chương trình tái thiết sau thảm họa động đất sóng thần năm 2011 và chỉ đạt tốc độ tăng trưởng dưới 2%.



TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN