Kinh tế Canada có dấu hiệu suy giảm

Nền kinh tế Canada đang có dấu hiệu suy giảm, với các số liệu vừa được công bố ngày 21/12 cho thấy tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm, và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng trưởng chút ít.

Kinh tế Canada có dấu hiệu suy giảm. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Cơ quan thống kê Canada cho biết chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 10 đã giảm xuống 0,8%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2009, khi kinh tế Canada vừa thoát khỏi suy thoái. Trong khi đó, GDP tháng 10 chỉ tăng 0,1%, so với mức tăng trưởng 0% của tháng 9, và giảm 0,1% của tháng 8. Trong 3 tháng qua, kinh tế Canada hầu như không tăng trưởng.

Các thị trường Canada cũng bị đè nặng do thất bại của các cuộc thương lượng nhằm tránh một cuộc khủng hoảng ngân sách tại Washington, có khả năng đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái trong năm tới. Giá đồng đôla Canada (CAD) giảm, thị trường chứng khoán Toronto ít thay đổi. Việc kinh tế Mỹ suy giảm cũng sẽ ảnh hưởng đến Canada, vốn đang gặp những khó khăn riêng như thị trường nhà đất ảm đạm và nợ tiêu dùng cao.

Ông David Madani, một nhà phân tích thuộc Capital Economics tại Toronto, nhận xét rằng kinh tế Canada có thể chỉ đạt mức tăng trưởng 1% trong năm 2013, trong khi nhiều nhà kinh tế dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP của Canada là 2% từ nửa sau của năm 2013.

Lạm phát thấp thường được xem là tích cực đối với người tiêu dùng, bởi vì sức mua của đồng CAD vẫn còn nguyên nếu giá cả ổn định. Thâm chí một sự tăng lương nhỏ trên mức lạm phát cũng có thể cải thiện tình hình tài chính của các cá nhân. Nhưng nhà kinh tế Doug Porter của Ngân hàng Montreal cho rằng việc tỷ lệ lạm phát tại Canada giảm không phải là điều tốt, bởi vì một giai đoạn giảm giá, tức "giảm phát" có thể là do giá nhà giảm, nợ tiêu dùng cao và chính phủ giảm chi tiêu gây ra.

Ông Porter cho rằng kinh tế Canada chưa nằm trong "vùng nguy hiểm", nhưng cũng đang gần kề. Giảm phát có nghĩa là những "con nợ" có thể đang gặp khó khăn do số nợ của họ bắt đầu tăng lên về giá trị thực, như đã từng xảy ra tại Nhật Bản. Một khi đã rơi vào giảm phát, đó là một cái bẫy khó thoát ra. Điều này đặc biệt nghiêm trọng đối với Canada, do nợ hộ gia đình của nước này hiện đã lên tới mức 163% thu nhập thực tế hàng năm. Ngân hàng Trung ương Canada coi tỷ lệ lạm phát 2% là lý tưởng và hy vọng giữ được tỷ lệ lạm phát trong khoảng 1-3%.


TTXVN/Tin tức



Canada có mức tăng dân số "kỷ lục"
Canada có mức tăng dân số "kỷ lục"

Dân số Canada vừa đạt mốc "lịch sử" khi tăng lên hơn 35 triệu người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN