Kinh tế Anh có thể giảm 0,1% năm nay

Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia Anh (NIESR) vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay từ mức âm 0,5% lên âm 0,1%, sau khi đạt mức tăng trưởng cao hơn mong đợi 1% trong quý III/2012.

Song, NIESR lại hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Anh trong năm 2013 từ 1,3% xuống còn 1,1%, do triển vọng kinh tế toàn cầu vẫn còn bấp bênh. Năm 2014, GDP của Anh dự báo sẽ tăng 1,7% và duy trì dưới ngưỡng 2% trong dài hạn.

Trong báo cáo của mình, NIESR nhận định Chính phủ Anh sẽ không thể đạt được mục tiêu cắt giảm nợ công vào tài khóa 2015-2016, mà phải cần thêm ít nhất hai năm nữa mới có thể hoàn thành được mục tiêu này.

GDP của Anh có thể giảm 0,1% năm 2012. Ảnh Internet.


Mặc dù vậy, chính phủ liên minh vẫn có thể thực hiện mục tiêu loại bỏ được thâm hụt ngân sách vào năm 2015 như đã đề ra từ khi lên nắm quyền vào năm 2010. Số liệu chính thức của Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) cho thấy tổng nợ công của Chính phủ Anh cho đến nay đã lên tới 1.065 tỷ bảng, tương đương với 67,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

NIESR đưa ra dự báo trên trong bối cảnh số liệu khảo sát do Markit và Viện Nghiên cứu sức mua và cung cầu Chartered vừa công bố cho thấy ngành công nghiệp chế tạo của nước này tiếp tục sụt giảm trong tháng 10. Chỉ số quản lý sức mua (PMI) ngành công nghiệp chế tạo giảm từ 48,1 điểm trong tháng 9 xuống 47,5 điểm, thấp hơn mức dự báo 48 điểm. Như vậy, PMI của ngành công nghiệp chế tạo vẫn nằm dưới mốc 50 điểm, dấu hiệu cho thấy hoạt động của ngành này vẫn đang theo chiều hướng sụt giảm.

Tuy nhiên, nhà kinh tế trưởng Robert Gardner của Nationwide cảnh báo tình hình kinh tế Anh vẫn còn "rất bấp bênh" và điều này có thể tiếp tục tạo ra thách thức đối với thị trường nhà ở. Mặc dù nền kinh tế Anh đã tạo ra nhiều việc làm trong những quý gần đây, nhưng các hộ gia đình vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, thị trường nhà ở dự báo sẽ chỉ phục hồi nhẹ trong thời gian tới đây.

Ông Gardner cho rằng chương trình trị giá 80 tỷ bảng (khoảng 128 tỷ USD) do Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) khởi động hồi tháng 8 vừa qua, nhằm thúc đẩy cho vay đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp đã góp phần tăng cường các hoạt động cho vay thế chấp.


Theo ONS, nền kinh tế Anh đã chính thức vượt qua suy thoái kép với việc GDP của nước này đã tăng tới 1% trong quý III/2012. Mức tăng trưởng GDP trong quý III/2012 cao hơn so với dự báo của các nhà phân tích và đây cũng là mức tăng trưởng GDP theo từng quý mạnh nhất của nước này trong vòng năm năm qua.

Trước đó, nền kinh tế Anh đã giảm trong 3 quý liên tiếp kể từ từ cuối năm 2011.


Huy Hiệp (p/v TTXVN Luân Đôn)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN