Khuyến cáo không mở rộng diện tích hồ tiêu khi thấy giá tăng cao

Theo nhận định của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), do nhu cầu chế biến và tiêu thụ hồ tiêu tại một số thị trường như Châu Âu, Mỹ, Ấn Độ có xu hướng tăng.

Chú thích ảnh
Thu hoạch tiêu. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN

Trong khi thị trường trong nước đang được các “đầu nậu” thu mua mạnh, khiến giá hồ tiêu “tăng nóng” từ khoảng từ tháng  2/2021 trở lại đây.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho biết, trong tháng 2 và tháng 3/2021 giá một số mặt hàng nông sản có chuyển biến tích cực. Đặc biệt giá hồ tiêu từ mức 35.000– 36.000 đồng/kg, đến thời điểm hiện nay đã lên mức 70.000 – 73.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với thời gian trước đó.

“Nếu hồ tiêu giữ được mức giá ổn định trên 60.000 đồng/kg là rất tốt. Trường hợp nếu tăng quá cao thì nguy cơ người dân lại ồ ạt trồng hồ tiêu sẽ rất nguy hiểm”, ông Lê Quốc Doanh cho biết.

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng khuyến cáo người dân không vì giá tiêu tăng “nóng” những ngày gần đây mà vội vàng mở rộng diện tích dễ dẫn đến rủi ro. Đối với doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hồ tiêu cũng chỉ nên thực hiện các hợp đồng trong khoảng thời gian gần, theo từng tiến độ để phòng ngừa rủi ro.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá hồ tiêu trong nước ngày 17/3 ở mức 74 – 75.000 đồng/kg tiêu đen, 110 – 115.000 đồng/kg tiêu trắng. Với mức giá hiện nay đã cao gấp 2 lần so với thời điểm tháng 5/2020 khi giá tiêu đen ở mức 38.000 đồng/kg tiêu đen và 55.000/kg tiêu trắng.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, giá tiêu ngày 18/3 tại tỉnh Bình Phước đã tăng thêm 2.000 đồng/kg so với ngày 17/3. Cụ thể, sáng 18/3 giá thương lái thu mua tại Bình Phước ở mức 75.500 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày 17/3.

Theo nhận định của một số đại lý, có thể giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Chuyên canh cây ăn quả trên vùng trọng điểm hồ tiêu Chư Pưh, Gia Lai
Chuyên canh cây ăn quả trên vùng trọng điểm hồ tiêu Chư Pưh, Gia Lai

Từ năm 2018 đến nay, hơn 1.700 ha tiêu của thủ phủ hồ tiêu Chư Pưh (Gia Lai) bị chết do sâu bệnh, già cỗi và hạn hán không thể phục hồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN