Khánh thành cầu Sài Gòn 2

Chiều 15/10, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) - chủ đầu tư dự án cầu Sài Gòn 2 đã làm Lễ khánh thành đưa vào sử dụng cây cầu này sau 18 tháng thi công, vượt tiến độ cam kết 3 tháng. Đến dự buổi Lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành thông xe cầu Sài Gòn 2.


Theo CII, cầu Sài Gòn 2 dài 987,32 m, rộng 23,5 m. Trong đó, phần đường dành cho xe cơ giới 15 m, phần đường còn lại dành cho xe máy và xe thô sơ. Khoảng cách giữa tim cầu Sài Gòn hiện hữu và tim cầu Sài Gòn 2 là 26,6 m.


Cầu được xây dựng về phía hạ lưu và song song với cầu Sài Gòn hiện hữu.


Cầu Sài Gòn hiện hữu đang phải chịu nhiều áp lực ùn tắc giao thông.


Cầu Sài Gòn 2 có tổng vốn đầu tư dự án là 1.495,5 tỉ đồng theo hình thức B.T (xây dựng - chuyển giao). Theo thiết kế, cầu có tuổi thọ 100 năm, kết nối với quận Bình Thạnh và quận 2 bằng đường đầu cầu dài 350 m và 117 m.


Ngày 15/10 cầu Sài Gòn 2 bắt đầu được đưa vào sử dụng giúp giải tỏa ùn tắc giao thông tại cầu Sài Gòn hiện hữu.


Hiện mỗi ngày, cầu Sài Gòn hiện hữu phải chịu khoảng 40.000 lượt xe qua lại, trong khi sức tải chỉ chịu được 50% lưu lượng nói trên. Do vậy, cầu Sài Gòn 2 được xây dựng theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông tại cầu Sài Gòn hiện hữu, đồng thời góp phần nâng cao năng lực giao thông cho cửa ngõ Đông Bắc thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phồ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


Khoảng cách giữa tim cầu Sài Gòn hiện hữu và tim cầu Sài Gòn 2 là 26,6 m.



Tin, ảnh: Anh Đức


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN