Khánh thành cầu nối liền hai bờ sông Cần Giuộc

Ngày 30/8, UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu Cần Giuộc bắc qua sông Cần Giuộc, nối liền đôi bờ thị trấn Cần Giuộc qua xã Phước Lại. Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Long An cùng đông đảo người dân địa phương

Chú thích ảnh
Cầu Cần Giuộc được thi công vượt tiến độ so với kế hoạch.

Cầu Cần Giuộc có tổng chiều dài 417 m, bề rộng 8 m; đường dẫn vào cầu dài 184 m, tải trọng trục thiết kế 10 tấn, mặt đường láng nhựa và hệ thống chiếu sáng với tổng mức đầu tư công trình 150 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách địa phương. Bắt đầu khởi công ngày 31/3/2022 đến ngày 30/8/2023, tổng thời gian 518 ngày thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sớm hơn 1 tháng so yêu cầu đề ra.

Theo Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc Trương Thanh Liêm, việc khánh thành đưa vào sử dụng cầu Cần Giuộc có ý nghĩa đặc biệt đối với địa phương, là niềm mơ ước của người dân từ nhiều đời. Cầu bắc qua sông Cần Giuộc rút ngắn thời gian đi khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc) và góp phần kết nối với Tp. Hồ Chí Minh, hạn chế phụ thuộc nhiều vào tuyến Quốc lộ 50.

Việc đưa cầu Cần Giuộc vào hoạt động không chỉ giải quyết những vấn đề khó khăn về đi lại của người dân địa phương mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế khi tăng tính kết nối liên vùng giữa khu vực phía Nam của TP Hồ Chí Minh với huyện Cần Giuộc nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Tin, ảnh: Bùi Giang (TTXVN)
Phát huy vai trò cầu nối trong liên kết sản xuất nông nghiệp
Phát huy vai trò cầu nối trong liên kết sản xuất nông nghiệp

Tỉnh Trà Vinh hiện có 120 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động với gần 6.300 thành viên, vốn điều lệ trên 78,5 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN