Khánh Hòa tích cực giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam

Ông Nguyễn Thanh Hiến, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết: Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa phận tỉnh Khánh Hòa bao gồm 3 dự án thành phần: đoạn Vân Phong – Nha Trang, Nha Trang – Cam Lâm và Cam Lâm (Khánh Hòa) – Vĩnh Hảo (tỉnh Ninh Thuận), với tổng chiều dài hơn 138km. Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã và đang phối hợp các đơn vị nhà thầu thi công tuyến đường triển khai giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án.

Chú thích ảnh
Dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm có hạng mục hầm Dốc Sạn dài 700 m. Ảnh tư liệu: Phan Sáu/TTXVN

Đối với dự án thành phần đoạn Vân Phong – Nha Trang có chiều dài 84km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng theo quy mô quy hoạch khoảng 625ha, số trường hợp dự kiến ảnh hưởng lên đến 626 và hầu hết đều có nhu cầu tái định cư. Hiện nay Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương có tuyến đường đi qua đạt 100% số lượng; dự kiến các địa phương này sẽ bàn giao 70% diện tích mặt bằng cho các đơn vị thi công trước ngày 20/11/2022, đáp ứng yêu cầu khởi công vào tháng 12/2022.  

Theo đó, các huyện: Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa đã rà soát và tổng hợp sơ bộ số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có nhu cầu tái định cư, đồng thời dự kiến các vị trí để xây dựng các khu tái định cư.

Các địa phương nói trên đã triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện để đảm bảo nguồn nhân lực triển khai giải phóng mặt bằng; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương để đáp ứng yêu cầu giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư… Thời gian tới, các địa phương này cũng sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường, đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án này để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện.

Với dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm có chiều dài trên 49km, đi qua 2 huyện: Cam Lâm, Diên Khánh và thành phố Cam Ranh, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 419ha. Sau thời gian khẩn trương triển khai, đến nay các địa phương nói trên đã bàn giao diện tích đất của hơn 58km trên tuyến cho dự án.

Tuy nhiên tại dự án này còn vướng 2 mỏ khai thác đá cần phải di dời (hiện đã giải phóng mặt bằng một phần) và nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật như: hệ thống điện, viễn thông, hệ thống cấp nước, dự kiến sẽ hoàn tất trong cuối tháng 7 này để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án.     

Tại dự án thành phần đoạn Cam Lâm (Khánh Hòa) – Vĩnh Hảo (Ninh Thuận), tuyến đường này đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa chỉ dài 5km trên địa bàn thành phố Cam Ranh, diện tích đất cần giải phóng mặt bằng chỉ trên 36ha. Dự án này đã thi công từ tháng 9/2021, nhờ triển khai sớm và số lượng ít, nên đến nay thành phố Cam Ranh đã bàn giao xong mặt bằng cho dự án.

 Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm quốc gia (đoạn đi qua địa bàn tỉnh); trong đó ưu tiên các dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam đang thi công; đảm bảo ổn định đời sống của người dân tái định cư, đáp ứng yêu cầu đảm bảo đúng tiến độ của dự án.

Theo Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, ngoài đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đang triển khai, Khánh Hòa còn có tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk) giai đoạn I (2021 - 2025) đi qua địa bàn tỉnh, vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư. Dự án dự kiến dài trên 117km với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. 

Tiên Minh (TTXVN)
Chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Sáng 11/7, tại Nhà Quốc hội, trong chương trình Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN