Khai mạc APO 56 - Vì ngày mai tốt hơn hôm nay

Chiều 15/4, phiên họp Ban chấp hành Tổ chức Năng suất châu Á - APO lần thứ 56 đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của 64 đại diện cấp cao của các quốc gia, nền kinh tế thành viên APO. Phiên họp diễn ra đến ngày 17/4.

Tham dự phiên họp còn có các quan sát viên đến các tổ chức quốc tế như Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Đại diện Cơ quan Năng suất Thổ Nhĩ Kỳ...

Quang cảnh phiên họp khai mạc.


Tại phiên họp khai mạc, Giám đốc APO Việt Nam - TS Ngô Quý Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, cho biết, trong ba ngày diễn ra phiên họp, Ban chấp hành APO và đại diện các nước thành viên APO sẽ có nhiều hoạt động quan trọng nhằm định hướng các hoạt động Năng suất Chất lượng cho các quốc gia thành viên: Tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch mới cho nhiệm kỳ 2014 – 2015, công bố Báo cáo Tài chính năm 2013, chỉ định kiểm toán viên năm 2014 và thông qua ngân sách, kế hoạch cho hai năm 2015 – 2016, định hướng hoạt động cho những năm tiếp theo...

Là nước chủ nhà đăng cai phiên họp, Việt Nam cũng chia sẻ tình hình phát triển kinh tế xã hội với các địa biểu tham dự thông qua bài trình bày của chuyên gia kinh tế, TS. Đào Văn Hùng, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh cho biết, Việt Nam mong muốn nhận được sự giúp đỡ của APO và các cơ quan Năng suất quốc gia thành viên trong việc đào tạo chuyên gia và kinh nghiệm áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng.

Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization - APO) là cơ quan liên chính phủ, được thành lập năm 1961 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các nền kinh tế thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng. Hiện tại, APO có 20 quốc gia/ nền kinh tế thành viên. Với khẩu hiệu “Vì một ngày mai tốt hơn ngày hôm nay”, các hoạt động của APO góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các nền kinh tế thành viên thông qua các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

Tại Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan chủ trì tham gia thành viên Tổ chức Năng suất Châu Á. Trung tâm Năng suất Việt Nam thuộc Tổng cục là cơ quan đầu mối thực hiện các chương trình/dự án APO tại Việt Nam.

Hoàng Dương
Tìm giải pháp nâng cao năng suất lao động

Ngày 26/10, tại Quảng Ninh, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Quỹ Lao động quốc tế Nhật Bản (JLAF) tổ chức lớp tập huấn "Quan hệ lao động và nâng cao năng suất lao động".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN