Kết nối phát triển 'tam giác' bất động sản - du lịch - đầu tư

Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam (VNREA), Hiệp hội Du Lịch Việt Nam (VITA) và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài (BAOOV) vừa họp thống nhất chủ đề “ Hợp tác - Kết nối cùng Phát triển” 3 lĩnh vực BĐS, du lịch và đầu tư thường xuyên, lâu dài, bền vững trên cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của các hiệp hội theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của từng đơn vị, đại diện lãnh đạo ba hiệp hội đã đưa ra những định hướng và thống nhất hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội nghị, các chương trình hợp tác nhằm xúc tiến quảng bá du lịch; đồng thời, thúc đẩy sự phát triển của ngành BĐS nói chung và lĩnh vực BĐS du lịch nói riêng tại thị trường Việt Nam và quốc tế.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại cuộc họp kết nối phát triển 'tam giác' bất động sản - du lịch - đầu tư.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch VNREA, nhấn mạnh: “Theo chương trình phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước tại Đại hội XIII đã nêu rõ, việc phát triển du lịch sẽ là trọng tâm hàng đầu. Tuy nhiên, để phát triển được ngành Du lịch, việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng là vô cùng cần thiết, vì liên quan mật thiết đến BĐS. Bên cạnh đó, sự tiếp thu và tiến độ triển khai từ các bộ, ngành liên quan cũng chưa được quan tâm sâu sát, nên các cơ chế, chính sách để phát triển còn hạn chế. Do đó, việc hợp tác giữa VNREA - VITA - BAOOV không chỉ là cơ hội để các bên có thể hợp tác, mà còn tạo cơ sở hỗ trợ, phối hợp, phát huy thế mạnh của từng đơn vị trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, các hoạt động đầu tư trong và ngoài nước liên quan đến ngành Du lịch và BĐS".

Theo ông Nguyễn Hồng Huệ, Chủ tịch BAOOV, hợp tác 3 bên là cơ hội lớn để đồng hành cùng nhau, góp sức giúp kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn sở hữu BĐS tại Việt Nam sẽ tốn nhiều thời gian, công sức. Qua đó, BAOOV đề xuất làm thế nào để các Hiệp hội tại Việt Nam có thể cùng nhau hợp tác, trao đổi, xây dựng những giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực BĐS và Du lịch tại Việt Nam, từ đó đề xuất và trình Chính phủ giải quyết và hỗ trợ. 

Về phía VITA, Chủ tịch Vũ Thế Bình cũng cho biết: “Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tác động trực tiếp đến nhiều ngành kinh tế khác và BĐS là một điển hình. Do đó, việc hợp tác giữa các hiệp hội liên quan sẽ giúp cho việc vận hành của các ngành liên quan được giảm nhẹ”.

Bên cạnh đó, vai trò của VITA trong việc đóng góp ý kiến về các dự thảo sửa đổi các bộ luật của Nhà nước không nhỏ. Đơn cử, trong việc sửa đổi các Bộ luật thì Luật Du lịch được sửa đổi năm 2017, VITA đóng vai trò quan trọng trong việc tập trung nghiên cứu và đưa ra những kiến nghị để hoàn thiện bộ Luật phù hợp nhất với nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, đây là dịp để cả ba hiệp hội có thể cùng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, để cùng giải quyết và hỗ trợ lẫn nhau...

Ba hiệp hội đã đồng thuận về việc thiết lập một bộ phận đầu mối thông tin trong mỗi đơn vị, nhằm hỗ trợ việc truyền tải thông tin liên quan đến ba hiệp hội trực tiếp từ chủ tịch của mỗi hiệp hội. Đồng thời, trong tháng 3/2024, ba hiệp hội sẽ lập biên bản hợp tác chung với mục tiêu cụ thể, từ đó triển khai các vấn đề có liên quan. Việc cung cấp thông tin định kỳ về các hoạt động của ba hiệp hội sẽ giúp điều chỉnh các chỉ đạo từ ba chủ tịch và các thành viên thường trực của các hiệp hội, góp phần củng cố hợp tác bền vững. 

Vân Sơn/Báo Tin tức
Mở đường cho bất động sản du lịch nông nghiệp
Mở đường cho bất động sản du lịch nông nghiệp

Du lịch nông nghiệp, nông thôn đã và đang được triển khai tại nhiều địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế, “khoác áo mới” cho loại hình bất động sản (BĐS) du lịch tại các địa phương. Tuy nhiên, do phát triển manh mún, chưa có đầy đủ hệ thống pháp lý thúc đẩy phân khúc này chính danh, nên khó thu hút nhà đầu tư chất lượng vào lĩnh vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN