Indonesia sẽ nhập 100 ngàn tấn gạo/năm của Campuchia


Có thể từ năm 2013-2016 Indonesia (Inđônêxia) sẽ nhập khẩu 100.000 tấn gạo/năm của Campuchia. Thoả thuận này sẽ được ghi nhận trong Bản ghi nhớ (MOU) do Bộ trưởng Thương mại Indonesia Gita Wirjawan và Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Prasidh ký vào tối 28/8.

Theo các nguồn tin địa phương, MOU có hiệu lực trong 4 năm và có thể được tự động gia hạn nếu hai bên không có tranh chấp. Một công ty nhà nước Campuchia có tên là Green Trade chịu trách nhiệm về các thương vụ, đang làm việc với hiệp hội xuất khẩu (gạo) của nước này.

Giám đốc Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia  (Bulog) Sutarto Alimoeso đã nhiều lần nói rằng Bulog đang tăng cường tìm kiếm các bạn hàng từ những nước xuất khẩu gạo để nhập khẩu loại lương thực chủ chốt này, nhằm đảm bảo nguồn dự trữ, cung ứng, bình ổn giá và phòng rủi ro trong trường hợp Campuchia bị sụt giảm sản lượng.

Campuchia có khả năng sẽ dư thừa 4,4 triệu tấn thóc trong năm nay, tương đương với khoảng 2,7 triệu tấn gạo.

Tuy nhiên, xuất khẩu gạo của Campuchia bị hạn chế do thiếu các nhà máy đạt chuẩn cao, buộc nước này phải cho xay xát gạo ở các nước láng giềng. Campuchia đặt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2015.


TTXVN/ Tin Tức
Indonesia mua tên lửa không đối đất của Mỹ
Indonesia mua tên lửa không đối đất của Mỹ

Người phát ngôn ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia (Inđônêxia), Tướng Hartind Asrin, cho biết nước này sẽ chi 25 triệu USD mua tên lửa không đối đất có điều khiển AGM-65 Maverick của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN