Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ có nhiều tiềm năng phát triển

Trong các ngày 18-21/3, đoàn doanh nghiệp cấp cao Hoa Kỳ bao gồm 50 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức sẽ tới thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Hoa Kỳ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ hợp tác lên Đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ hợp tác song phương.

Nhân dịp này, ngài Marc Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác trong tất cả các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, an ninh, giáo dục, y tế... và sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh.

Đại sứ cho rằng cần tận dụng khuôn khổ hợp tác Đối tác chiến lược toàn diện để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông tin rằng có nhiều nền tảng để phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ như Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng (IPEF). Ông cho đây là thời điểm quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài.

Theo Đại sứ, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong đại dịch. Hoa Kỳ đã đẩy mạnh khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng với việc sản xuất các sản phẩm ở Việt Nam như da giày. Việt Nam đã và sẽ tiếp tục có vai trò quan trọng trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ, cũng như hợp tác về an ninh, kinh tế. Hoa Kỳ đẩy mạnh quan hệ hợp tác với Việt Nam thông qua Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, cũng như Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nước này sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy quan hệ cộng đồng tại Hoa Kỳ.

Ông Knapper nhắc lại sự phát triển trong quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam 29 năm sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ, khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Còn theo ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC, Hoa Kỳ nằm trong số 10 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, không chỉ trực tiếp mà thông qua Singapore như công ty Pepsi Co đã thực hiện. Ông cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hoa Kỳ vào Việt Nam đã tăng mạnh trong năm qua và xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm nay.

Ông Osius nói các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ áp dụng cách tiếp cận tổng thể, từ cả lĩnh vực công cũng như lĩnh vực tư, trong quá trình đầu tư vào Việt Nam. Ông đề cập tới các lĩnh vực ưu tiên hợp tác của Hoa Kỳ với Việt Nam như công nghệ, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng, dịch vụ tài chính, du lịch, quốc phòng.

Bà Sarah Morgenthau, Đại diện đặc biệt về Thương mại và Kinh doanh, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hoan nghênh việc các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư tại Hoa Kỳ trong các lĩnh vực có thế mạnh như sản xuất xe điện, tạo ra hàng nghìn việc làm. Bà mong muốn Hoa Kỳ tăng cường đầu tư tại Việt Nam nói riêng cũng như tại ASEAN nói chung và ngược lại.

Trong khi đó, bà Reta Jo Lewis, Chủ tịch Ngân hàng Xuất-Nhập khẩu Hoa Kỳ, cho biết các lĩnh vực quan tâm của ngân hàng này là hạ tầng, năng lượng, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngân hàng này tạo điều kiện cấp vốn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch, thúc đẩy việc chuyển đổi về công nghệ, tăng cường sản xuất tại Hoa Kỳ.

Về phía các doanh nghiệp, ông Joseph Uddo, Tổng Giám đốc AES Việt Nam, công ty có vốn đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ, cho biết, tổng quy mô đầu tư của doanh nghiệp này vào Việt Nam đã lên tới hàng tỷ USD, trở thành nhà đầu tư lớn vào thị trường năng lượng tại Việt Nam. Đại diện AES Việt Nam cho biết được truyền cảm hứng khi thấy định hướng phát triển của Việt Nam đang như mong đợi của doanh nghiệp.

AES Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Đi tiên phong trong lĩnh vực năng lượng trên thế giới, AES Việt Nam có thể mang lại sự hỗ trợ thông qua các sáng kiến chuyển đổi năng lượng. Công ty này tin tưởng vào tương lai tươi sáng trong lĩnh vực này.

Về lý do chọn Việt Nam để đầu tư, đại diện AES Việt Nam cho biết, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh kéo theo nhu cầu năng lượng tăng theo, từ đó hoạt động chế tạo, trí tuệ nhân tạo cũng có nhiều cơ hội. AES Việt Nam đến Việt Nam bởi Việt Nam có nhiều cơ hội đầu tư nhờ dân số 100 triệu người, lực lượng lao động trẻ, cần cù, thông minh. Việt Nam cũng là quốc gia có môi trường kinh doanh kiến tạo chào đón nhà đầu tư.

Lê Minh (TTXVN)
Khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ
Khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ

Sáng 24/5, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức khánh thành Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ tại Học viện Ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN