Honda thu hồi hơn 300.000 xe do lỗi túi khí

Theo mạng tin "cbc.ca" ngày 4/12, hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đang thu hồi thêm 304.000 xe của hãng trên phạm vi toàn cầu do lỗi ở túi khí, bởi khi xảy ra va chạm xe, lỗi này có thể gây thương tích hoặc tử vong cho người ngồi trên xe. Honda cho biết đã có 20 vụ tai nạn liên quan đến lỗi nói trên, trong đó có 2 vụ tử vong tại Mỹ năm 2009. Các dòng xe bị thu hồi bao gồm Accord (đời 2001-2002), Civic (2001-2003), Odyssey (2001-2003), CR-V (2002-2003), Pilot (2003), Acura 3.2 TK (2002-2003), và Acura 3.2 CL (2003). Công ty Honda Canada cho hay mặc dù chưa có thông báo về các vụ tai nạn do lỗi này tại Canađa, song Honda quan tâm đến các vụ tai nạn tại các thị trường khác có liên quan đến các đợt thu hồi trước và tuyên bố đợt thu hồi mở rộng mới là nhằm khuyến khích các chủ xe đưa xe tới các đại lý của hãng để điều chỉnh hoặc sửa chữa.

Trong số những dòng xe bị thu hồi có cả Honda Civic (2001- 2003). Nguồn Internet


Đợt này, Honda dự kiến thu hồi 304.000 xe trên toàn cầu, trong đó tại Mỹ là 273.000 xe, Canada 27.000 xe, gần 2.000 xe ở Nhật Bản, 359 chiếc ở châu Âu và 2.000 xe ở các nước khác. Theo Honda, nguyên nhân dẫn tới lỗi này là do sử dụng sai chất liệu túi khí và cam kết sẽ thay túi khí mới cho toàn bộ số xe thu hồi. Ông Chris Martin, đại diện của hãng Honda nói: "Nguyên liệu hóa học cho túi khí được đóng gói không đúng cách khiến nhiên liệu bị cháy quá nhanh và có khả năng gây cháy nổ. Khi xảy ra va chạm, túi khí phồng lên có thể gây sức ép lớn khiến các miếng kim loại và nhựa văng mạnh dễ gây thương tích cho người ngồi trên xe".

Công ty Honda Canada cho biết một phần nhỏ trong số những xe bị thu hồi được sản xuất tại Alliston, tỉnh Ontario, gồm 3.000 xe Odysseys và 10.000 xe Civics, còn các dòng xe còn lại trong đợt thu hồi mở rộng này được sản xuất tại Mỹ.Đợt thu hồi mới nhất này là sự mở rộng các đợt thu hồi cũng do lỗi túi khí trong các năm từ 2008 đến 2010. Tổng cộng số xe Honda bị thu hồi từ năm 2008 tới nay do lỗi này là khoảng 2 triệu chiếc.


Thanh Hoa (p/v TTXVN tại Ốttaoa)

GM thu hồi xe Chevrolet Cruze model 2011
GM thu hồi xe Chevrolet Cruze model 2011

Tập đoàn sản xuất xe hơi General Motors (GM) lớn nhất nước Mỹ ngày 6/5 thông báo thu hồi hơn 154.000 xe Chevrolet Cruze model 2011 (ảnh) tại thị trường Bắc Mỹ do phát hiện lỗi ở thiết bị lái và bộ truyền lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN