Honda thu hồi 304.000 ô tô vì lỗi túi khí

Hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản ngày 2/12 cho biết sẽ thu hồi hơn 300.000 ô tô của hãng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có loại xe Accord và Civic, vì lý do lỗi túi khí dành cho người lái xe.

Kiểm tra chi tiết cơ khí lắp ráp xe máy cho Công ty Honda Việt Nam. Ảnh: Hà Thái - TTXVN.

Honda cho biết trong trường hợp xấu nhất, bình bơm khí ga của túi khí có thể vỡ, khiến các mảnh vụn có thể gây nguy hiểm. Honda sẽ thu hồi 304.035 chiếc ô tô của 10 mẫu xe được sản suất năm 2001 và 2002. Khoảng 300.000 xe thuộc diện này đã được bán ở thị trường Mỹ và Canađa, số còn lại đã được bán ở Nhật Bản và một số nước khác. Honda sẽ thay thế bơm mới cho túi khí đối với toàn bộ số xe bị thu hồi nói trên.

Đợt thu hồi xe lần này là bước tiếp theo của những đợt thu hồi lần trước đối với khoảng 950.000 ô tô Honda trong khoảng thời gian từ năm 2008-2010.

Trong khoảng một năm rưỡi qua, các hãng sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản đã tiến hành việc thu hồi hàng triệu xe ô tô, và đã trở thành những hãng tiên phong trong việc khắc phục lỗi kỹ thuật. Toyota, một hãng sản xuất ô tô từng nổi tiếng về những chuẩn mực an toàn, hiện đang gặp nhiều khó khăn khi buộc phải thu hồi gần 9 triệu xe trong khoảng thời gian cuối năm 2009 và tháng 1/2010 vì các lỗi ở bộ phận số và chân ga.


TTXVN/ Tin Tức

Xe Honda Lead bốc cháy ngùn ngụt trên phố
Xe Honda Lead bốc cháy ngùn ngụt trên phố

Một chiếc xe máy đang lưu hành cạnh vỉa hè đường Lê Lợi, Nghệ An bỗng dưng bốc cháy. Sự việc xảy ra, lực lượng PCCC Nghệ An đã phải huy động 1 xe cứu hỏa để chữa cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN